Năm 1996, trường Tiểu học Đồng Tâm B (xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) được UBND tỉnh Sông Bé cấp 6.372m2 đất xây dựng trường học tại điểm cây số 17, quốc lộ 14. Những năm gần đây trường có chủ trương xây dựng phòng học, tường rào, nhưng bị sự cản trở của bà Huỳnh Thị Thì ở giáp ranh trường.
TRANH CHẤP ĐẤT KÉO DÀI...
Trường Tiểu học Đồng Tâm B trước đây là điểm lẻ của trường Tiểu học Đồng Tâm (gồm 2 phòng học và 1 khu tập thể). Ngày 28-12-1996, tỉnh Sông Bé đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho trường Tiểu học Đồng Tâm với diện tích 6.372m2. Cụ thể: 86m mặt tiền quốc lộ 14, chiều sâu một mặt 70m, mặt còn lại 99m, mặt sau 118m. Thửa đất thuộc địa phận cây số 17, xã Đồng Tâm. Mục đích cấp đất để xây dựng trường học sử dụng lâu dài.

Diện tích đất đang bị tranh chấp
Năm 2010, trường xây dựng dãy nhà trung tâm để đảm bảo chất lượng dạy và học. Tuy nhiên trong quá trình xây dựng, bà Huỳnh Thị Thì (đội 1, ấp 5, xã Đồng Tâm) nhiều lần cản trở, gây khó dễ.
Trao đổi với chúng tôi, bà Thì khẳng định: Toàn bộ diện tích đất của trường hiện nay đều do bà khai phá năm 1985. Khi đó bà làm công nhân chăn nuôi bò cho Lâm trường Đồng Xoài. Thấy hoàn cảnh khó khăn nên Ban giám đốc Lâm trường Đồng Xoài cho bà khai hoang diện tích 150m mặt đường quốc lộ 14 và 200m chiều sâu (hiện nay mảnh đất này thuộc đội 1, ấp 5, xã Đồng Tâm). Năm 1993, trường Tiểu học Đồng Tâm có xây thêm một điểm trường lẻ. Bà đã tự nguyện hiến mảnh đất 40m chiều ngang, 70m chiều sâu để xây trường. Thế nhưng nay trong sổ đỏ thể hiện đất trường có 86m ngang và hơn 100m sâu. Phần diện tích dôi ra 46m ngang và dư chiều sâu, chồng lên đất của bà.
Trước sự việc bà Thì liên tiếp cản trở, gây khó dễ trong xây dựng trường học, Ban giám hiệu nhà trường đã trình sự việc lên UBND xã Đồng Tâm và đề nghị giải quyết. UBND xã đã phối hợp với các ban, ngành có liên quan tổ chức hòa giải việc tranh chấp nhưng không thành.
... VÀ KHÔNG CÓ CĂN CỨ
Tranh chấp đất kéo dài đã làm gián đoạn việc xây dựng cơ sở vật chất của trường Tiểu học Đồng Tâm B.
Thầy Lê Văn Lực, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đồng Tâm B nói: “Trường rất mong nếu Nhà nước cấp đất không đúng quy định thì đền tiền thỏa đáng cho bà Thì. Nếu Nhà nước đã cấp đúng thì ban hành quyết định buộc bà Thì không gây khó dễ khi trường xây dựng cơ sở vật chất”.
Theo pháp luật quản lý về đất đai, Lâm trường Đồng Xoài chỉ có thể cho phép khai hoang đất để bà tăng gia sản xuất chứ không thể cấp đất cho bà Thì. Trong trường hợp này, UBND tỉnh Sông Bé lấy một phần diện tích đất của Lâm trường Đồng Xoài để cấp cho trường Tiểu học Đồng Tâm là đúng quy định, đúng thẩm quyền.
Trong đơn gửi các cơ quan chức năng yêu cầu giải quyết tranh chấp với trường Tiểu học Đồng Tâm B, bà Thì có nêu: Tại sao khi cấp đất cho trường Tiểu học Đồng Tâm B, UBND tỉnh Sông Bé không mời bà ký giáp ranh?.
Về vấn đề này, ông Bùi Quang Việt, Giám đốc Sở tài nguyên và môi trường cho biết: “Đây là đất do lâm trường quản lý, vì vậy khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không cần bà Thì ký xác nhận giáp ranh”. Thực tế, bà Thì đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất được lâm trường cho mượn để tăng gia sản xuất. Ông Việt cho biết thêm: “Việc bà Thì có công khai hoang năm 1985 sẽ được Nhà nước hỗ trợ công khai phá và hỗ trợ cây trồng trên đất theo quy định của pháp luật”.
Bà Thì không cung cấp được giấy tờ liên quan nào thể hiện diện tích đất tranh chấp thuộc quyền sở hữu của mình ngoài giấy nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế đất từ năm 1992 đến 2002 và giấy xác nhận của một số người hàng xóm.
Ông Nguyễn Ngọc Lương, Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm cho biết: “Trước đây việc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp thuộc UBND xã Đồng Tiến (năm 2002 xã Đồng Tâm tách ra từ xã Đồng Tiến), đến năm 2002, Nhà nước có chủ trương miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nếu việc thu thuế của bà Thì không đúng quy định thì chúng tôi sẽ hoàn trả lại”.
Việc tranh chấp đất đã kéo dài hơn 3 năm. Rất mong chính quyền các cấp sớm giải quyết vụ việc để trường Tiểu học Đồng Tâm B xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhiệm vụ dạy và học.
Thùy Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026