Cho rằng bị kêu tên cha mình ra chửi, Trương Doãn Khang (1983, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa, tạm trú tổ 4, ấp 4, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) đã dùng dao cạo mủ đâm chết bạn nhậu Nguyễn Đình Chiến (1982). Chiều 11-4-2013, Khang phải nhận bản án 15 năm tù giam về tội giết người.
Ngày 5-7-2012, Lê Nhật Linh (1972), Trương Doãn Khang, Nguyễn Đình Chiến (1982), Đặng Văn Thắng (1973) cùng trú ấp 4, xã Lộc An (Lộc Ninh), đến nhà Linh uống rượu. Sau khi uống hết 2 lít rượu, Chiến đưa tiền cho Khang mua thêm rượu về uống.
Khi mua rượu, Khang gặp vợ là Vũ Ngọc Hạnh (1988), rồi cùng Hạnh vào nhà Linh chơi. Trong lúc uống rượu, Khang nói “mày đừng có tinh tướng nha Chiến Chia” (Chia là tên cha ruột của Chiến). Cho rằng Khang chửi cha mình nên giữa Chiến và Khang xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chiến cầm ly rượu bằng thủy tinh ném nhưng không trúng Khang. Khang và Chiến đánh nhau thì được mọi người can ngăn.
Sau khi Hạnh kéo Khang về nhà, Khang nảy sinh ý định trả thù. Khang lấy con dao cạo mủ cao su sang nhà Linh tìm đánh Chiến. Đến nhà Linh, thấy Chiến đang ngồi nói chuyện với Linh và Thắng, Khang đến phía sau lưng dùng dao cạo mủ cao su đâm một nhát từ trên xuống dưới vào vai bên phải của Chiến rồi buông dao bỏ chạy.
Chiến được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Ninh cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã chết trên đường đi. Gây án xong Khang bỏ trốn. Ngày hôm sau, Khang đến cơ quan công an đầu thú và bị bắt tạm giam cho đến khi Tòa án Nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm chiều 11-4-2013.
V.K.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026