Một vụ tai nạn giao thông trên QL14 - Ảnh: K.B
Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông là do người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ quy định (8 vụ), chuyển hướng không nhường đường (10 vụ), đi sai phần đường (82 vụ), không đảm bảo khoảng cách an toàn (7 vụ), điều khiển phương tiện sau khi đã uống rượu, bia (8 vụ), thiếu quan sát (67 vụ), tránh vượt sai quy định (13 vụ).
Về độ tuổi của người tham gia giao thông gây tai nạn: Dưới 18 tuổi 15 vụ; từ 18 đến 27 tuổi 81 vụ; từ 27 đến 55 tuổi 86 vụ; trên 55 tuổi 13 vụ. Tuyến xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nhất là QL14, với 40 vụ, giảm 3 vụ và số người chết giảm. Tiếp đó là tuyến ĐT741 xảy ra 27 vụ, giảm 10 vụ, giảm 1 người chết, bị thương giảm 22 người. Tuyến QL13 xảy ra 15 vụ, giảm 9 vụ, giảm 2 người chết và bị thương giảm 4 người.
Từ số liệu trên cho thấy, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan chức năng nên tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có chiều hướng tích cực. Cụ thể, số vụ xảy ra và số người chết vì tai nạn giao thông đã giảm so cùng kỳ năm 2013.
N.N

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026