Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 14-10, Ngô Văn Minh (1989), trú ấp Tân Phong, xã Tân Thành (Bù Đốp) nhận được tin em trai là Ngô Văn Nên (1990) đang bị một số thanh niên ở xóm Mới (thuộc ấp Tân Định, Tân Thành) dọa đánh ở đám cưới của gia đình ông Trần Văn Mười ở ấp Tân Định. Thấy vậy, Minh điều khiển xe môtô Wave màu đen biển số 36X1-1948 chở Phan Văn Chẳng (1995), trú ấp Tân Lập, xã Tân Thành đi đến đám cưới nhà ông Mười. Tại đây, giữa Minh và số thanh niên xóm Mới đã xảy ra xô xát, Minh dùng dao đem theo đâm Nguyễn Đình Đạt (1993), trú ấp Tân Định. Do vết thương quá nặng, Đạt đã chết trên đường đưa đi cấp cứu. Sau khi gây án Minh đã bỏ trốn, đến khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15-10, Minh đã đến cơ quan công an đầu thú.
Trần Thu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026