Khoảng 12 giờ ngày 14-10, trong lúc đang ngồi ăn trưa tại nhà ông Phong Lưu ở thôn 1, xã Minh Hưng (Bù Đăng) thì giữa Nguyễn Văn Van (1989), trú Tri Tôn, tỉnh Bến Tre và Lại Thanh Lâm (1993), trú Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk xảy ra mâu thuẫn. Van rủ Bình (cả 3 đều là người làm công cho gia đình ông Lưu) đánh Lâm. Được Bình can ngăn nên Van không đánh Lâm nữa mà đến gặp vợ ông Lưu để xin thanh toán tiền công và xin nghỉ làm. Nhận tiền công xong, Van vào bếp lấy 1 con dao Thái Lan giấu vào túi quần. Khoảng 15 giờ cùng ngày, thấy Lâm đi tới bể nước, Van tiếp tục gây gổ với Lâm. 2 bên lời qua tiếng lại thì bất ngờ Van rút dao đâm vào bụng Lâm 1 nhát, Lâm lấy ghế nhựa đập vào đầu làm Van bị té. Sau đó, Van tiếp tục đâm 2, 3 nhát vào ngực Lâm, rồi lấy quần áo đón xe đò về hướng thị xã Đồng Xoài. Được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, Lâm đã chết tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Đăng đã ra lệnh bắt khẩn cấp và bàn giao Van cho Công an tỉnh xử lý.
Trần Thu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026