Phạm Công Danh sống chung như vợ chồng với Đặng Thị Sáu tại xã Long Hà. Danh nghiện ma túy nặng nên thường xuyên xuống bến xe Miền Đông (TP. Hồ Chí Minh) mua ma túy của một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch, đem về nhà sử dụng và chia nhỏ bán kiếm lời.
Từ trái qua: Đặng Thị Sáu, Phạm Công Danh, Đặng Trường Vũ tại phiên tòa ngày 29-5
Ngày 10-9-2013, Danh và Sáu đang ngồi uống cà phê tại quán Sao Băng ở thôn Tân Long, xã Bù Nho thì Lê Công Bình trú xã Bù Nho và Nguyễn Công Thắng trú xã Phú Trung (Bù Gia Mập) đến gặp để mua 1 tép ma túy đá với giá 500.000 đồng.
Sau khi nhận tiền xong, Sáu nói với Bình và Thắng đến nhà Sáu gặp Đặng Trường Vũ để lấy “hàng”. Khi Vũ đang giao ma túy cho Bình và Thắng thì bị lực lượng công an phát hiện, lập biên bản phạm tội quả tang.
Tại cơ quan công an, Sáu, Vũ và Danh còn khai nhận thêm trước đó đã 8 lần bán ma túy đá cho các con nghiện trên địa bàn huyện Bù Gia Mập với số tiền 4,95 triệu đồng.
Ngày 29-5, trước vành móng ngựa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đặng Thị Sáu 4 năm tù, Phạm Công Danh 9 năm tù và Đặng Trường Vũ 6 năm tù về tội “ma bán trái phép chất ma túy”.
Minh Chính - Vũ Sáng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026