Ngày 21-5, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử bà Ngô Thị Ngọc Huệ, SN 1964, trú xã Bình Minh, huyện Bù Đăng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hội đồng xét xử đã phải tuyên hoãn phiên tòa vì vắng nhân chứng quan trọng và luật sư từ chối không đến bào chữa cho bị cáo Huệ.
Bà Ước “quậy” ngay sân Tòa án nhân dân tỉnh
Phiên xử vừa kết thúc, bất ngờ một người phụ nữ trung niên đã đứng lên liên tục gào thét, chửi rủa các cơ quan tố tụng vì cho rằng bị cáo Huệ bị bắt oan. Khi bị cáo được dẫn giải ra xe về trại tạm giam, phụ nữ này vẫn không ngừng chửi bới, làm náo loạn ngay trong khuôn viên Tòa án nhân dân tỉnh.
Trước hành vi quá khích, coi thường pháp luật đó, lực lượng công an hỗ trợ tư pháp đã áp giải phụ nữ này về UBND phường Tân Bình (TX. Đồng Xoài) để xử lý. Thông tin ban đầu về vụ việc, phụ nữ này tên Ngô Thị Ngọc Ước, ngụ tại huyện Bù Đăng và là chị ruột của bị cáo Huệ.
Bị cáo Ngô Thị Ngọc Huệ luôn miệng than mệt tại tòa
Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, từ tháng 3-2008 đến tháng 4-2009, bị cáo Huệ đã lừa đảo chiếm đoạt 440 triệu đồng. Số tiền này bà Huệ chiếm đoạt bằng cách lừa bán đất lâm phần của Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Phú Sơn (nay là BQLRPH Bù Đăng) cho ông Nguyễn Thế Dũng ở Biên Hòa (Đồng Nai), bà Nguyễn Thị Bé (Bù Đăng) và vay mượn tiền của bà Trần Thị Thành ở Bù Đăng nhưng không trả.
T.Linh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026