Trước đây, ấp Thuận An là điểm nóng về tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản và gây rối trật tự của xã Thuận Lợi (Đồng Phú). Nhờ có những giải pháp đúng đắn và kịp thời, đến nay tình trạng này đã giảm hẳn. Thuận An đang hướng tới mục tiêu trở thành ấp không có tội phạm trong năm 2014.
Ông Lưu Văn Trung, Trưởng ấp Thuận An cho biết: Trước đây, tình trạng nghiện hút và buôn bán ma túy trên địa bàn diễn biến rất phức tạp. Nhiều đối tượng trong ấp đưa tội phạm từ nơi khác về buôn bán, gây rối và dụ dỗ thanh niên trong ấp tiêm chích ma túy, có năm phải đưa 29 đối tượng đi cai nghiện. Tình trạng nghiện hút, tiêm chích ma túy đã dẫn đến nạn trộm cắp, gây rối an ninh trật tự ngày càng gia tăng. Trước tình hình trên, Ban điều hành ấp phối hợp lực lượng công an theo dõi, khoanh vùng và xử lý nghiêm các đối tượng buôn bán, tàng trữ ma túy trong khu dân cư. Chủ động cắm chốt lực lượng trong khu dân cư, truy bắt kịp thời khi phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Ấp còn thành lập tổ an ninh với 10 thành viên, 6 tổ an ninh nhân dân, 1 tổ hòa giải, 1 tổ tự quản về an ninh trật tự... Từ những mô hình này, nhân dân trong ấp có thể trực tiếp giúp nhau phát triển kinh tế, đời sống, giữ tình đoàn kết và tài sản cho nhau.

Xưởng bóc tách hạt điều của anh Trịnh Văn Thoại đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương
Đáng chú ý là chương trình giao lưu kết nghĩa giữa Công an huyện Đồng Phú với thôn, ấp, sóc phức tạp về an ninh trật tự. Từ khi kết nghĩa với Đội phòng chống tội phạm ma túy, hai bên thường xuyên tổ chức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Lực lượng công an còn tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân biết về những âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các loại tội phạm; phát động phong trào quần chúng tích cực phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự... Từ đó, người dân nêu cao tinh thần cảnh giác và ý thức hơn trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở nên năm 2013, trên địa bàn không xảy ra phạm pháp hình sự. Nhân dân còn cung cấp cho cơ quan công an 16 nguồn tin, trong đó 8 tin có giá trị. Ngoài ra, công an xã còn phối hợp với ban ấp tổ chức 18 đợt tuần tra kiểm soát trật tự an ninh trên các tuyến đường liên thôn, liên ấp, kịp thời phát hiện, truy bắt những đối tượng có hành vi phạm tội. Đến cuối năm 2013, tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm khoảng 90% - ông Trung cho biết thêm.
Chủ tịch UBND xã Võ Trọng Khang cho biết: UBND xã phân công các ban, ngành, đoàn thể phối hợp ban điều hành các ấp giáo dục, giúp đỡ các đối tượng trở về tái hòa nhập cộng đồng. Trong đó, những đối tượng đặc biệt khó khăn được ưu tiên hàng đầu, giúp họ yên tâm lao động, ổn định đời sống. Anh Lê Đình Hải, một đối tượng cai nghiện trở về địa phương cho biết: “Khi hòa nhập cộng đồng, em không chỉ được giới thiệu việc làm, mà còn được UBND xã vận động Công an huyện ủng hộ xây tặng nhà tình thương. Sự giúp đỡ của mọi người là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình em. Em tự hứa, phải làm việc thật tốt, chăm lo cho gia đình và từ bỏ các thói hư tật xấu để không phụ lòng mong mỏi của các chú, các anh”.
Là đối tượng đã từng bị phạt tù về tội buôn bán ma túy, anh Trịnh Văn Thoại lại được cán bộ, đảng viên và bà con trong ấp chia sẻ, động viên cố gắng hoàn lương. Anh còn được Công an huyện tạo điều kiện mở xưởng bóc tách vỏ hạt điều. Đến nay, anh xây dựng gia đình hạnh phúc và tạo việc làm cho khoảng 20 lao động địa phương với mức lương từ 3 triệu đồng trở lên. Trong đó, không ít trường hợp đã từng ra tù vào khám hay gây rối trật tự ở địa phương.
Theo trưởng ấp Lưu Văn Trung: Để đạt mục tiêu ấp không có tội phạm trong năm nay, chúng tôi đã đề ra những nhiệm vụ cụ thể. Đó là, cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người dân trong ấp phải tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội... Chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; bảo vệ tốt tài sản, tiền bạc, cơ sở vật chất; không để hình thành các băng nhóm, ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và xây dựng, củng cố các tổ chức nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì hoạt động hiệu quả các mô hình tự quản trong nhân dân cũng như quan tâm giúp đỡ, tạo việc làm cho những người đã hướng thiện. Thường xuyên gọi hỏi, răn đe các đối tượng có biểu hiện tái phạm hay thanh thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật.
Lâm Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026