Sau 2 tháng sử dụng heroin, Đinh Ngọc Mao, SN 1963 đã phải lãnh án 8 năm tù vì “bán giùm người khác” 2 tép heroin cho các con nghiện.
Đinh Ngọc Mao, SN 1963 tại Bắc Cạn, thường trú thôn 1, xã Đường 10, huyện Bù Đăng bắt đầu sử dụng heroin từ tháng 4-2013 cho đến ngày bị bắt 22-6-2013. Trong thời gian này Mao đã hai lần bán ma túy cho các con nghiện, cụ thể như sau:
Lần thứ nhất, tháng 4-2013 (không xác định được ngày), Lưu Quang Hòa, SN 1973 và Lưu Hoàng Dưỡng, SN 1972, cùng trú thôn 5, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, vào rẫy của Mao ở thôn 3, xã Đường 10 để mua 1 tép heroin, giá 200.000 đồng.
Lần thứ hai, ngày 3-5-2013, Doanh Thiên Dần, SN 1974 và Lý Văn Duy, SN 1980, cùng trú thôn 3, xã Đường 10, cũng vào rẫy của Mao mua 1 tép heroin giá 250.000 đồng.
Ngày 22-6-2013, Đinh Ngọc Mao bị bắt, đã khai nhận nguồn gốc số heroin bán cho con nghiện là do mua của một đối tượng tên Thâm (Thầm). Mao bán giùm ma túy cho Thâm vì Thâm thường xuyên cho ma túy để Mao sử dụng làm giảm cơn đau dạ dày. Công an huyện Bù Đăng đã xác minh nhưng không xác định được nhân thân, lai lịch của Thâm nên tách ra xử lý sau.
Ngày 27-9-2013, Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng đã tuyên Mao phạm tội “mua bán trái phép chất ma túy” và phạt 8 năm tù.
Đinh Ngọc Mao kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, hôm nay 26-12-2013, xét xử phúc thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên y án sơ thẩm, phạt Mao 8 năm tù giam.
Bản án là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những ai vướng vào ma túy và những kẻ có ý đồ kinh doanh ma túy.
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026