Thứ 3, 31/03/2026 21:55:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:58, 30/11/2013 GMT+7

Ngang nhiên lừa đảo bán đất

Thứ 7, 30/11/2013 | 10:58:00 2,231 lượt xem

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Phú vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Đặng Thị Huệ (1966), trú xã Tân Tiến (Đồng Phú) để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 1-3-2011, sau khi thỏa thuận, bà Huệ bán cho bà Châu Hồng Khỏe (1948), trú xã Tân Lập (Đồng Phú) mảnh đất rẫy có diện tích 2 ha tại Tiểu khu 374, Nông lâm trường Tân Lập, thuộc ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa (Đồng Phú) với giá 330 triệu đồng. Khi giao tiền, ngoài số tiền mua đất, bà Khỏe còn giao thêm 40 triệu đồng cho bà Huệ để đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, sau khi nhận đủ 370 triệu đồng, bà Huệ không thực hiện việc giao đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Khỏe như đã thỏa thuận.

Đến ngày 24-10-2011, bà Huệ tiếp tục bán mảnh đất trên cho anh Phạm Thành Công (1956), trú xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương với giá 530 triệu đồng. Anh Công giao trước cho bà Huệ 430 triệu đồng, còn 100 triệu đồng hẹn sau khi bà Huệ giao sổ sẽ trả hết. Khoảng 2 tháng sau, anh Công phát hiện mảnh đất trên bà Huệ đã bán cho bà Khỏe trước đó nên anh đến nhà đòi lại tiền nhưng bà Huệ không trả. Anh Công đã làm đơn tố cáo bà Huệ về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn lừa đảo trên của bà Huệ tuy không mới, nhưng vẫn lừa trót lọt và chiếm đoạt số tiền không nhỏ của bị hại trong thời gian dài. Đây là bài học chung cho mọi người. Khi tiến hành các thủ tục mua bán, sang nhượng tài sản thì bên bán và bên mua cần phải đến cơ quan có thẩm quyền để công chứng hợp đồng theo quy định của Nhà nước, tránh bị kẻ xấu lợi dụng sự quen biết hoặc uy tín để chiếm đoạt tài sản.

V.Thủy

  • Từ khóa
23799

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?