Đến ngày 15-11-2013, các ngành chức năng của huyện Bù Đốp đã phát hiện, xử lý 88 vụ vi phạm lâm luật. Qua đó tịch thu 98,055m3 gỗ tròn, 91,376m3 gỗ xẻ cùng nhiều động vật hoang dã, thịt thú rừng... và phương tiện các loại; thu nộp ngân sách gần 1,4 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2012, giảm 12 vụ (88/100). Hành vi vi phạm chủ yếu là mua bán, cất giữ, chế biến, vận chuyển kinh doanh lâm sản trái phép; vi phạm các quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng...
Ông Nguyễn Văn Ách, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện cho biết: Vi phạm lâm luật vẫn còn diễn biến phức tạp là do một bộ phận người dân địa phương không có việc làm ổn định, thường xuyên qua Campuchia làm thuê dẫn đến hành vi vận chuyển lâm sản có nguồn gốc từ Campuchia về Việt Nam. Một số trường hợp vi phạm ở nơi khác đến cư ngụ hoặc sống tại khu vực giáp ranh giữa Bù Đốp và Bù Gia Mập nên việc tuyên truyền gặp nhiều khó khăn, làm tăng nguy cơ tác động đến rừng. Bên cạnh đó các đơn vị thực hiện dự án chuyển đổi rừng sang trồng cao su ít chú trọng đến công tác quản lý - bảo vệ các diện tích rừng khoanh nuôi chừa lại trong các dự án...
Như Thảo

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026