Ấm ức vì cho rằng mẹ vợ bị “chửi”, một thanh niên 29 tuổi ở xã Bom Bo, huyện Bù Đăng đã nói chuyện với hàng xóm bằng… dao, để rồi người mất mạng, kẻ vào tù.
Theo hồ sơ vụ án, ngày 28-1-2013, khi đang chăm sóc mẹ đẻ tại bệnh viện Chợ Rẫy (Tp. Hồ Chí Minh), Phan Văn Hội (SN 1984), trú tại thôn 10, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, nhận được điện thoại của cháu kể lại câu chuyện: Bà Đặng Thị Anh - mẹ vợ Hội - có xảy ra tranh cãi về việc nợ tiền với hàng xóm, tên là Nguyễn Lương Tri, SN 1979, cùng trú tại thôn 10, xã Bom Bo và anh Tri đòi đánh bà Ánh.
Khoảng 16 giờ ngày 31-1-2013, sau khi uống rượu, Hội chạy xe máy qua nhà anh Tri và hỏi “Tại sao anh lại đòi đánh mẹ vợ tôi?”. Nghe anh Tri trả lời “đâu có, anh chỉ la không à”, Hội liền lao vào đánh Tri. Hai bên xảy ra xô xát, anh Tri chạy vào nhà lấy gậy tầm vông ra phòng thủ.
Thấy vậy, Hội lấy điện thoại vờ gọi bạn bè đến ứng cứu, đồng thời mở cốp xe lấy dao bấm. Lúc này, ông Lê Ngọc Ẩn (anh em cột chèo vời Hội và là hàng xóm của Tri) ra can ngăn. Ông Ẩn đuổi Hội về và giật cây tầm vông trên tay Tri vứt xuống đất. Khi anh Tri lùi vào trong nhà, Hội lao vào đâm anh Tri hai nhát nhưng không trúng. Khi anh Tri lùi đến tấm phản, Hội vung dao đâm một nhát vào ngực trái của anh Tri rồi thản nhiên trở về nhà.
Anh Tri được người thân đưa đi cấp cứu song vì vết thương quá hiểm nên đã chết ở bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng. 21 giờ cùng ngày 31-1-2013, Hội đến công an huyện Bù Đăng đầu thú.
Hôm nay 26-11, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phan Văn Hội 16 năm 6 tháng tù về tội giết người, buộc bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình anh Tri.
Vụ án thêm một bài học đắt giá cho những kẻ coi thường pháp luật và hay uống rượu lấy dũng khí để đi giải quyết mâu thuẫn.
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026