Thôn 3, xã Bom Bo (Bù Đăng) được thành lập năm 2008, trên cơ sở tách ra từ thôn 4. Thôn có gần 500 hộ dân với trên 2.000 người. Từ ngày thành lập đến nay, thôn vẫn chưa có nơi hội họp, tổ chức các hoạt động tập thể. Trong khi đó, tại thôn có một thửa đất công bỏ không đã hơn 10 năm đang trở thành nơi chứa rác thải, bãi để xe công nông, gây bức xúc trong nhân dân.
.jpg)
Khu đất công bỏ hoang đã hơn 10 năm, trong khi thôn không có nơi hội họp
Một số cán bộ thôn 3 kiến nghị, nhà văn hóa là nơi hội họp, sinh hoạt cộng đồng. Thế nhưng hiện nay, mỗi lần tổ chức hội họp đều phải mượn nhà dân hoặc nhà văn hóa của thôn khác... Điều này rất bất tiện vì mỗi lần có hội họp hoặc tiếp xúc cử tri, nhiều người phải đi xa nên khó bảo đảm về thành phần tham dự. Cũng vì vậy, việc tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước gặp khó khăn. Còn các hoạt động dành cho thanh thiếu niên mỗi dịp hè hay tết Trung thu, thôn đều phải tổ chức ngoài ngã ba, ngã tư đường, rất thiệt thòi cho các em.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tuy không có quỹ đất để xây nhà văn hóa nhưng tại địa bàn thôn lại đang có một thửa đất công bỏ hoang đã hơn 10 năm. Thửa đất rộng 229m2, gần ngã ba trung tâm xã. “Nhận thấy bỏ không nhiều năm gây lãng phí và mất mỹ quan, chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị các cấp chính quyền xây dựng nhà văn hóa thôn trên phần đất đó. Tuy nhiên, cấp trên đã có chủ trương đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất để tạo nguồn vốn xây dựng công trình công cộng của địa phương nên không xây dựng được”, ông Toàn cho biết thêm.
Vấn đề này, ông Lê Văn Xinh, Chủ tịch UBND xã Bom Bo cho biết: “Quỹ đất công trên địa bàn xã còn nhiều nhưng không nằm trên địa bàn thôn 3. Để tạo điều kiện cho Ban quản lý thôn 3 có nơi sinh hoạt, UBND xã đã bàn giao khu đất có diện tích 27m2 cho thôn quản lý và sử dụng. Khu đất nằm đối diện trường Mẫu giáo Vành Khuyên. Mảnh đất tuy hẹp nhưng vẫn đủ làm nhà hội họp cho Ban điều hành thôn. Nếu phải sinh hoạt tập thể, đông người thì mượn hội trường của UBND xã”.
Theo ông Toàn: “Đây chỉ là cách giải quyết tạm thời, bởi không phải lúc nào thôn cũng mượn được hội trường UBND xã để hội họp. Hơn nữa, tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới yêu cầu mỗi thôn phải có một nhà văn hóa cộng đồng rộng từ 300m2 trở lên. Nếu xây nhà văn hóa thôn trên diện tích 27m2, khi xây dựng nông thôn mới lại phải đập bỏ”.
Người dân thôn 3 rất mong UBND xã, huyện xem xét tạo điều kiện để thôn có nơi hội họp, sinh hoạt tập thể.
Minh Luận

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026