Tòa án Nhân dân thị xã Bình Long vừa đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự trộm cắp tài sản đối với hai bị cáo Lê Quốc Thạnh (1991), ngụ ấp Phú Lạc, xã Thanh Phú; Nguyễn Văn Cảnh, trú tổ 1, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh và vụ án buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy đối với Ngô Văn Thối (1957), thường trú Mỹ Hòa, phường Vĩnh Mỹ, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Các bị cáo tại phiên tòa, từ trái qua: Ngô Văn Thối, Lê Quốc Thạnh, Nguyễn Văn Cảnh
Vụ án thứ hai, khoảng tháng 6-2012, Ngô Văn Thối đến thuê nhà ở tổ 1, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh để bán vé số. Khoảng đầu năm 2013, trong một lần đi bán vé số tại quán nước Đất Việt, thuộc phường Phú Thịnh, Thối gặp một thanh niên (không rõ lai lịch) cho sử dụng ma túy (cần sa) và nói có bán cần sa. Đầu tháng 3-2013, Thối gặp lại đối tượng này và mua 10 gói cần sa với giá 50.000 đồng/gói, đem về sử dụng và bán lại cho các con nghiện kiếm lời. Ngày 2-4-2013, Thối mua tiếp của thanh niên này 35 gói cần sa, đã sử dụng hết 2 gói, đem bán cho các con nghiện 3 gói thì bị Công an thị xã Bình Long bắt quả tang.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi sai trái của mình; nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự. Nhưng theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần có mức án nghiêm khắc nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Quốc Thạnh 10 tháng tù giam, Nguyễn Văn Cảnh 7 tháng tù giam, Ngô Văn Thối 7 năm tù giam.
Văn Tâm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026