Chủ nhật, 29/03/2026 14:27:29 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:15, 13/09/2013 GMT+7

Toàn tỉnh mất 935,35 ha rừng khoanh nuôi:

Sở Nông nghiệp kiến nghị chuyển hồ sơ sang công an điều tra, khởi tố một số trường hợp

Thứ 6, 13/09/2013 | 09:15:00 2,238 lượt xem

Ngày 11-9, hai Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng và Nguyễn Huy Phong đã làm việc với đại diện của các ngành chức năng, các huyện và những đơn vị có liên quan đối với kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ rừng thời gian qua. Đây là buổi làm việc sơ bộ nhằm rà soát, kiểm tra và tham mưu xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan trong việc để mất rừng khoanh nuôi; tình hình khai thác gỗ trái phép trên núi Bà Rá; tình hình để mất rừng ở một số ban quản lý rừng, nông lâm trường.


Toàn tỉnh mất 935,35 ha rừng khoanh nuôi: Sở Nông nghiệp kiến nghị chuyển hồ sơ sang công an điều tra, khởi tố một số trường hợp

Báo cáo tại cuộc họp, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Phú Quới cho biết: Diện tích rừng khoanh nuôi, bảo vệ bị mất trên địa bàn tỉnh tính đến tháng 6-2013 là 935,35 ha; trong đó huyện Bù Đăng 424,62 ha, Bù Đốp 7,9 ha, Lộc Ninh 314,52 ha, Đồng Phú 75,79 ha, Bù Gia Mập 112,52 ha. Rừng khoanh nuôi trên địa bàn tỉnh bị mất hầu hết trong giai đoạn 2009-2011. Nguyên nhân mất rừng là do trong thời gian thực hiện đồng loạt các dự án, người dân và đơn vị được giao dự án đã phá rừng trong khu quy hoạch để được đền bù hoặc lợi dụng khai thác lâm sản trái phép, phá rừng. Ngoài ra, một số diện tích bị mất rừng trước khi giao - nhận dự án nhưng không được phát hiện hoặc không được thống kê, lập hồ sơ xử lý...

AI ĐÃ PHÁ RỪNG KHOANH NUÔI?

Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú Nguyễn Thành Chương:

1.000 người giữ 1.000 ha rừng vẫn có thể mất rừng nói đến 1 cán bộ kiểm lâm giữ 1.000 ha rừng như hiện nay. Chúng ta làm không nghiêm, xử lý không nghiêm, chủ rừng, chủ dự án không chấp hành pháp luật, không tôn trọng chính quyền nên mới mất rừng. Và nếu không kiên quyết xử lý thì vẫn sẽ còn mất.

Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Nguyễn Anh Hoàng:

Trực tiếp Phó chủ tịch UBND huyện Trịnh Công Sơn cùng đoàn kiểm tra của huyện vừa kiểm tra thí điểm 7 dự án trên địa bàn, cho thấy toàn bộ diện tích các dự án (trong đó có diện tích giao khoanh nuôi bảo vệ rừng) đã được trồng cao su đều tăm tắp. Vậy dân nào có thể vào phá rừng được, chỉ có thể là chủ dự án chủ động phá chứ không ai phá cả.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông Nguyễn Phú Quới đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo chuyển hồ sơ một số vụ việc cho cơ quan công an để điều tra, khởi tố vụ án đối với chủ rừng; xử phạt hành chính, bồi thường thiệt hại, thu hồi dự án đối với chủ dự án; kiểm điểm, xử lý kỷ luật cán bộ lãnh đạo quản lý nhà nước, đơn vị liên quan từ huyện đến xã, cán bộ chuyên trách (kiểm lâm).

Tuy nhiên, tại buổi làm việc, hầu hết đơn vị chủ rừng, lãnh đạo các huyện cùng cho rằng, rất khó xác định trách nhiệm cụ thể với từng đối tượng trong việc để mất rừng khoanh nuôi. Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Nguyễn Anh Hoàng cho biết: “Quyết định giao đất, giao rừng không xác định được trách nhiệm nếu để xảy ra mất rừng là chủ rừng, chủ dự án hay chính quyền cơ sở... Trong hơn 70 dự án ở huyện Bù Đăng, chủ tịch huyện, chủ tịch xã, hạt trưởng hạt kiểm lâm chỉ “biết mặt” vài dự án”.

Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú Nguyễn Thành Chương và Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập Trần Quang Ty đều cho rằng, cần xem lại cơ chế quản lý mới có thể bảo vệ được diện tích rừng còn lại.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tòng và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong cho biết: Một trong những nguyên nhân mất rừng là do buông lỏng quản lý và xử lý sai phạm không nghiêm. Chủ trương của tỉnh là lần này sẽ xử lý nghiêm sai phạm. Thường trực tỉnh ủy sẽ trực tiếp tìm ra giải pháp hữu hiệu để quản lý, bảo vệ rừng trong thời gian tới.

Trần Phương

  • Từ khóa
23492

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?