Ngày 30-8, UBND tỉnh tổng kết thi hành Bộ luật Dân sự năm 2005 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2012, thi hành Luật Hôn nhân và gia đình 2010 giai đoạn 2001-2012 và công tác chứng thực từ năm 1991 đến năm 2012. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm chủ trì hội nghị.
Sau nhiều năm triển khai trong thực tiễn, các cơ quan tư pháp trên địa bàn cùng UBND tỉnh đã tổng kết, đánh giá Bộ luật Dân sự năm 2005, Luật Hôn nhân và gia đình 2010 và công tác chứng thực có sự tác động mạnh mẽ và tích cực tới các mặt đời sống xã hội, tới từng gia đình và mỗi công dân.
Hội nghị cũng tổng kết, phân tích, đánh giá 15 đề còn bất cập, hạn chế trong Bộ luật Dân sự 2005 và một số quy định chồng chéo với 3 luật khác; 12 đề còn bất cập, hạn chế trong Luật Hôn nhân và gia đình và một số quy định chồng chéo với 2 luật khác. Những vấn đề mới nảy sinh từ cuộc sống chưa được quy định trong phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Dân sự và Luật Hôn nhân và gia đình cũng được nêu và phân tích sâu tại buổi tổng kết.

Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực thi Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh đã kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung 4 vấn đề trong Bộ luật Dân sự, 4 vấn đề trong Luật Hôn nhân và gia đình, 3 vấn đề trong hoạt động chứng thực.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã nêu lên 4 vấn đề còn hạn chế trong việc triển khai thực thi Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh:

Chưa giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong thực thi Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, công tác chứng thực trên địa bàn đặc thù Bình Phước có đông đồng bào dân tộc thiểu số và mặt bằng dân trí thấp.
Chưa dự liệu hết các vấn đề mới phát sinh trong mối quan hệ pháp luật, khiến cho đội ngũ thực thi pháp luật cũng như người dân gặp nhiều lúng túng, phát sinh tranh chấp do chưa được phổ biến, giáo dục pháp luật.
Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan tư pháp trên địa bàn tỉnh còn thiếu và một bộ phận còn yếu về chuyên môn nên ảnh hưởng đến việc tuyên truyền, triển khai, thực thi Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, công tác chứng thực.
Việc tiếp cận thông tin pháp luật của người dân còn hạn chế nên Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, công tác chứng thực chưa được phổ biến, giáo dục sâu rộng.
Chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm đã yêu cầu các cơ quan tư pháp cùng với UBND các huyện, thị xã, xã phường, thị trấn, từ thực tiễn đã tổng kết, có biện pháp hiệu quả nhằm hạn chế tối đa rủi ro, hậu ảu pháp lý xấu có thể xảy ra trong hoạt động giao lưu dân sự, hôn nhân và gia đình, chứng thực tại đơn vị mình quản lý. Từ đó từng bước củng cố, kiện toàn và nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ nhân dân theo thẩm quyền của mình do pháp luật quy định.
Trần Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026