Đó là quy định được nêu trong dự thảo nghị định của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại vừa được Bộ Công thương công bố để lấy ý kiến của nhân dân.
Theo đó, dự thảo nghị định đã đưa ra rất nhiều mức phạt đối với các hành vi sai phạm trong lĩnh vực thương mại đện tử (TMĐT). Cụ thể là, đối với cá nhân vi phạm quy định về cung cấp dịch vụ TMĐT sẽ bị phạt từ 30 đến 40 triệu đồng nếu không có biện pháp xử lý khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật. Đặc biệt, cá nhân có hành vi tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị dịch vụ TMĐT (bán hàng đa cấp, trong đó mỗi người tham gia phải đóng một số tiền để mua dịch vụ và được nhận hoa hồng) sẽ bị phạt từ 40 đến 50 triệu đồng. Nếu tổ chức, doanh nghiệp tổ chức bán hàng đa cấp thì sẽ phải chịu mức phạt từ 80 đến 100 triệu đồng.
PV

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026