Ngày 28-6, TAND thị xã Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đã mở phiên toà lưu động xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Văn Lộc (SN 1973) và Phạm Thị Kim Lương (SN 1982), cùng ngụ huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông lần lượt 8 năm và 5 năm tù về tội “tàng trữ và lưu hành tiền giả”.

Lộc và Lương tại phiên tòa.
Theo cáo trạng, tháng 9-2012, trong một lần đi xuống thị xã Đồng Xoài để mua xe máy, Lộc quen với một người bán mắt kính dạo. Người này đưa cho Lộc xem mấy tờ tiền giả và hỏi Lộc có muốn mua không. Lộc đồng ý và dùng 19 triệu đồng để đổi lấy 60 triệu đồng tiền giả rồi mang về nhà tại Đắk Nông cất giấu.
Ngày 28-1-2013, vợ chồng Lộc và Hương liên hệ, thương lượng bán cho một đối tượng tên Tuấn 30 triệu đồng tiền giả với giá 15 triệu tiền thật.
Sau khi nhận tiền đặt cọc của “khách hàng”, chiều cùng ngày, Lộc và Lương đem 30 triệu đồng tiền giả xuống thị xã Đồng Xoài gặp Tuấn để giao tiền thì bị lực lượng công an kiểm tra, bắt quả tang.
Tiếp tục khám xét nhà của hai vợ chồng này, công an thu giữ thêm 28,6 triệu đồng tiền giả gồm 206 tờ mệnh giá 100.000 đồng và 16 tờ mệnh giá 500.000 đang cất giấu ở chuồng gà.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026