Ngày 4-4, Ban pháp chế HĐND tỉnh đã giám sát tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng tại vườn quốc gia Bù Gia Mập.
.jpg)
Vườn quốc gia Bù Gia Mập - Ảnh: Kim Hải
Vườn quốc gia Bù Gia Mập có diện tích tự nhiên 25.926 ha, trong đó 22,8% rừng tự nhiên (15,9% là rừng giàu), với 1.026 loài thực vật, 87 loài thú, 235 loài chim và 63 loài bò sát - ếch nhái.
Theo báo cáo, trên lâm phần vườn quốc gia không có tranh chấp đất rừng, nạn phá rừng làm rẫy thời gian qua không xảy ra nạn khai thác lâm sản, săn bắt động vật hoang dã vẫn xảy ra với quy mô nhỏ lẻ.
Năm 2012 và 3 tháng đầu năm 2013, vườn đã phát hiện 104 vụ vi phạm bảo vệ và phát triển rừng, trong đó xử phạt vi phạm hành chính 102 vụ và truy tố 2 vụ. Số tiền xử phạt và bán tang vật nộp kho bạc nhà nước gần 300 triệu đồng.
Ông Trịnh Văn Huy, Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị vườn quốc gia liên kết, phối hợp chặt chẽ hơn với công an, bộ đội biên phòng, lực lượng giao khoán cũng như các sở, ban, ngành trong tuần tra bảo vệ và phát triển rừng. Tuyên truyền sâu rộng đến nhân nhân, đặc biệt là vùng giáp ranh thông qua quy ước, hương ước... nhằm bảo vệ rừng và phát triển rừng được tốt nhất.
Vũ Thuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026