Thứ 4, 25/03/2026 04:21:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:36, 03/04/2013 GMT+7

Bù Đốp phát hiện 142 vụ vi phạm về bảo vệ và phát triển rừng

Thứ 4, 03/04/2013 | 15:36:00 2,057 lượt xem

Ngày 2-4, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do bà Nguyễn Thị Tâm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy, Trưởng ban Pháp chế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Bù Đốp về tình hình chấp hành pháp luật trong bảo vệ và phát triển rừng.

Bù Đốp hiện còn 11.181 ha rừng được bảo vệ và đang thực hiện 2 dự án trồng rừng bán ngập tại Tiểu khu 72, Nông lâm trường Bù Đốp với diện tích 30 ha. Công tác phòng chống cháy rừng

luôn được huyện chú trọng, tổ chức thực hiện kịp thời, với sự tham gia của nhiều lực lượng và người dân. Từ đầu năm 2012 đến nay, các ngành chức năng của huyện đã phát hiện 142 vụ vi phạm. Trong đó có 43 vụ vận chuyển lâm sản trái pháp luật, 82 vụ cất giữ lâm sản trái quy định, 8 vụ khai thác lâm sản trái phép...


Bà Nguyễn Thị Tâm, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng ở huyện Bù Đốp gặp một số khó khăn như: Tình hình vi phạm tăng về số lượng, nhưng quy mô nhỏ, lẻ hơn trước; đối tượng vi phạm hoạt động ngày càng tinh vi; các chủ dự án ít quan tâm đến công tác bảo vệ rừng và thiếu khả năng tổ chức thực hiện nên nguy cơ rừng bị tác động cao. UBND huyện cũng đề nghị, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé (đơn vị chủ quản của Nông lâm trường Bù Đốp) tăng cường nhân lực, trang bị thêm phương tiện phục vụ công tác bảo vệ rừng; các đồn biên phòng đóng trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng thực hiện bảo vệ rừng trong khu vực biên giới; đề nghị tỉnh cho thu hồi những dự án thực hiện không hiệu quả...

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn đề nghị làm rõ: Những bất cập trong công tác phối hợp của các lực lượng bảo vệ rừng; cơ chế ràng buộc đối với chủ các dự án chuyển đổi rừng trên địa bàn; công tác quản lý bảo vệ rừng ở những diện tích da beo xen kẽ; tình trạng gây lãng phí tài sản tịch thu (gỗ) do không được thanh lý kịp thời.

Sau khi nghe đại diện ngành chức năng và UBND huyện giải trình ý kiến đóng góp, bà Nguyễn Thị Tâm đề nghị: Huyện cần có những đề xuất cụ thể, trong đó nêu rõ những khó khăn qua việc phối hợp thực hiện giữa các lực lượng cũng như những bất cập trong công tác bảo vệ rừng của đơn vị chủ rừng. Các lực lượng chức năng của huyện cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm những doanh nghiệp làm mất rừng.          

L.P

  • Từ khóa
23056

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?