Huyện Bù Gia Mập có địa bàn rộng, dân cư đông và nhiều vùng phức tạp về an ninh trật tự xã hội. Tình trạng dân di cư tự do đến các xã trong huyện những năm qua đã gây áp lực không nhỏ trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền và ngành công an của huyện đã chủ động nắm bắt tình hình, đồng thời triển khai tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Thiếu tá Nguyễn Văn Là, Phó trưởng Công an huyện cho biết, hiện trên địa bàn huyện có 1.611 hộ, với trên 5.700 người dân di cư tự do, trong đó đã đăng ký diện KT3 là 333 hộ. Hầu hết dân di cư tự do đến Bù Gia Mập những năm qua từ các tỉnh phía Bắc và cư trú rải rác tại nhiều xã của huyện nên việc quản lý gặp không ít khó khăn.

Gỗ lậu bị công an tịch thu để tại trụ sở UBND xã Bù Gia Mập
Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, ngành công an đã phát động nhân dân trong huyện tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm bước đầu đạt được kết quả tích cực. Các tổ hòa giải ở khu dân cư đã hòa giải thành nhiều vụ mâu thuẫn trong dân. Từ đầu năm đến nay, nhân dân đã cung cấp cho công an 69 nguồn tin, trong đó có 51 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng làm rõ 26 vụ, bắt 31 đối tượng, phạt cảnh cáo 169 đối tượng, giáo dục răn đe một số đối tượng khác. Theo tin báo của nhân dân, công an đã tổ chức bắt một vụ trộm xe tại xã Đắk Ơ về thị xã Đồng Xoài tiêu thụ. Công an huyện phối hợp với công an xã Bình Thắng, Long Hà phát hiện và triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc. Khu vực các xã Đức Hạnh, Phú Văn, Đắk Ơ là nơi có các trung tâm giáo dục và chữa bệnh của Thành phố Hồ Chí Minh đứng chân, trước đây tình hình tội phạm về ma túy diễn ra khá phức tạp, gây hoang mang trong dư luận. Việc quản lý các học viên tại các trung tâm có thời gian còn lỏng lẻo, gây khó khăn cho công tác quản lý và phát hiện tội phạm tại huyện. Trước tình hình đó, ngành công an Bù Gia Mập đã tập trung chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các trung tâm, đồng thời thường xuyên nắm bắt, sàng lọc đối tượng, kịp thời phát hiện và xử lý những vụ mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện có 13 đối tượng đã được sưu tra và quản lý tại địa phương. Trong 3 tháng đầu năm 2013, công an đã phát hiện, bắt giữ một vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy và đã khởi tố vụ án.
Nếu so với thời gian mới thành lập huyện Bù Gia Mập thì đến nay tình hình trật tự an toàn trên địa bàn các xã vùng xa của tỉnh như Bù Gia Mập, Đắk Ơ, Phú Văn, Đức Hạnh... đã có nhiều thay đổi tích cực. Một người dân ở xã Phú Văn cho biết, nhờ có công an quyết liệt xử lý các vụ vi phạm luật pháp nên đến nay hầu hết các loại tội phạm giảm hẳn. Tình hình trật tự trị an trong khu dân cư bảo đảm tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Tuy vậy, theo thượng úy Điểu Văn Sỹ, Đội phó đội an ninh Công an huyện thì tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn huyện Bù Gia Mập vẫn còn nhiều vấn đề phức tạp cần tiếp tục giải quyết. Đó cũng là nhiệm vụ hàng ngày, hàng giờ của các chiến sĩ công an trên lĩnh vực an ninh, họ luôn gắn bó với dân, làm trong sạch địa bàn, bảo đảm cuộc sống thanh bình cho người dân an tâm lao động sản xuất.
Đức Hồng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026