>> Xét xử vụ án “vườn mít”: Lê Bá Mai lại “không nhớ”, “không biết”
Sáng nay 5-1, phiên tòa sơ thẩm lần thứ 3 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước, hội đồng xét xử do thẩm phán Nguyễn Đức Hùng làm chủ tọa đã tuyên Lê Bá Mai chính là hung thủ hiếp dâm rồi giết chết bé gái Thị Út trong vụ án vườn mít và tuyên phạt Lê Bá Mai tù chung thân.
Bản án khiến nhiều người bất ngờ, bởi từ trước đến nay các bản án khác chỉ tuyên vô tội hoặc tử hình. Bản án chung thân cũng làm nhiều người có mặt tại phiên tòa, đặc biệt là đông đảo phóng viên bất ngờ.
.jpg)
Hội đồng xét xử tuyên án
.jpg)
Lê Bá Mai trước vành móng ngựa nghe tuyên án
Hội đồng xét xử cho rằng giai đoạn điều tra ban đầu, chỉ một bản tự khai Lê Bá Mai không nhận tội, 5 bản còn lại đều nhận tội trong đó có hai bản tự khai chính Lê Bá Mai viết và một bản tường trình đều nhận tội ghi rõ ràng, thống nhất cách thức thực hiện hành vi phạm tội.
Theo đó Lê Bá Mai thừa nhận đánh Út té rồi hiếp dâm, sợ bị tố giác đã dùng quần của nạn nhân siết cổ nạn nhân đến chết. Khi thực nghiệm hiện trường Lê Bá Mai đã làm đúng diễn biến đã khai tại cơ quan điều tra.
Tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất, Lê Bá Mai nhận tội và lời nói sau cùng chỉ xin giảm nhẹ án. Sau đó kháng cáo cũng xin xem xét giảm nhẹ. Phiên phúc thẩm lúc đầu nhận tội, sau kêu oan…
Lời khai bị cáo phù hợp lời khai của người làm chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường cho thấy chỉ có Lê Bá Mai thực hiện mới khai báo được như vậy. Mặc dù trong quá trình điều tra có một số vi phạm tố tụng nhưng không làm thay đổi bản chất vụ việc.
Luật sư bào chữa cho Lê Bá Mai cho rằng cơ quan điều tra mớm cung là không có cơ sở, vì nhiều lần có mặt luật sư khi lấy lời khai Lê Bá Mai…
Sau cùng hội đồng xét xử cho rằng đủ cơ sở khẳng định Lê Bá Mai chính là hung thủ chở nạn nhân Thị Út đi và hiếp dâm rồi giết chết Út.
.jpg)
Tòa tuyên Lê Bá Mai chính là hung thủ vụ án và phạt tù chung thân
Tòa cho rằng hành vi phạm tội của Lê Bá Mai gây đau thương, mất mát cho nạn nhân và gia đình nạn nhân. Bị cáo không thành khẩn, ngoan cố. Hành vi phạm tội của Lê Bá Mai là đặc biệt nguy hiểm, cần cách ly khỏi xã hội. Tuy nhiên, bị cáo chưa có tiền án, vụ án xảy ra đã lâu, nên mức án tử hình mà viện kiểm sát đề nghị quá nghiêm khắc.
Yêu cầu bồi thường tổng cộng 106 triệu đồng của gia đình bị hại là không phù hợp do phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất chỉ yêu cầu bồi thường 10 triệu đồng chi phí mai táng, lần này lại không cung cấp giấy tờ chứng minh đã bỏ ra 22 triệu đồng cho chi phí mai táng. Do đó hội đồng xét xử chỉ chấp nhận yêu cầu bồi thường 81 triệu đồng cho chi phí mai táng và tổn thất tinh thần.
Ngay sau khi hội đồng xét xử tuyên án, gia đình Lê Bá Mai cho biết sẽ làm đơn kháng cáo bản án.
Trần Phương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026