Cùng cảnh làm thuê, chẳng những không đùm bọc nhau, hai thanh niên còn tị nạnh việc lau cái bàn ăn rồi xảy ra cãi nhau và dẫn đến mâu thuẫn. Hậu quả là người mất mạng, kẻ vào tù.
Tháng 9-2011 Nguyễn Văn Van (SN 1989), Nguyễn Tiến Bình (SN 1990), cùng trú tại Ba Chúc, Tri Tôn, An Giang, đến làm thuê cho cơ sở sản xuất nước tinh khiết hiệu Lucky tại thôn 1, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng do ông Trần Phong Lưu, SN 1957 làm chủ. Làm thuê tại đây còn có Lại Thành Lâm (SN 1993), Dương Ngọc Quốc Phi (SN 1994) cùng trú xã Krông Buk, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk; Dương Quang Lộc (SN 1995), trú ấp 1 xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài).
Ngày 14-10-2011, sau khi ăn sáng tại nhà bếp, Lộc nói Van lau bàn nhưng Van không lau. Khi mọi người cùng ăn cơm trưa, Van xong trước rồi dọn tô của mình vào bồn rửa chén thì Phi nói với Lộc ăn xong lau bàn chừa chỗ Van lại. Van nói: "chỗ mày thì mày cứ lau, chỗ tao để tao lau". Lâm nói với Van "nói lải nhải cái gì vậy, biến đi chỗ khác" thì Van và Lâm cãi nhau.
Van nảy sinh ý định đánh Lâm rồi nghỉ việc luôn nên đến gặp bà Nguyễn Thị Lệ Hoa (SN 1955, vợ của ông Lưu) để thanh toán tiền công nghỉ việc. Sau đó, Van vào nhà bếp lấy 1 con dao giấu trong túi quần.
Đến 2 giờ chiều, tất cả đi làm, riêng Van vẫn ở trong phòng. Một lúc sau, Van ra hỏi Lâm “hồi trưa mày nói cái gì, mày nói ai biến”. Do tiếng máy ồn ào nên Lâm tắt máy, Van nhắc lại câu hỏi thì Lâm nói “mày nói lải nhải cái gì, biến đi chỗ khác”.
Cãi nhau qua lại, Van rút dao ra, Lâm lấy 1 cái loa nghe nhạc để trên nóc thùng phi thì bị Van đâm 1 nhát. Lâm lấy chồng ghế nhựa đánh vào đầu Van làm Van ngã xuống nền xi măng. Van đứng dậy đâm liên tiếp nhiều nhát vào người Lâm.
Thấy Lâm bị chảy máu nhiều và ngã ngửa xuống nền xi măng, Van bỏ về phòng lấy ba lô quần áo, cầm theo dao bỏ chạy đến vườn mì cách nhà ông Lưu khoảng 400m, chôn dao xuống đất, thay áo khác rồi đi bộ ra QL 14 đón xe khách về thành phố Hồ Chí Minh. Lâm được đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.
Van bị bắt tạm giam ngày 14-10-2011 đến nay. Ngày 4-9-2012, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Van 18 năm tù về tội giết người theo quy đinh tại khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự.
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026