Nguyễn Thế Hậu (SN 1992, trú ấp Hưng Lộc A, Tân Hưng, huyện Hớn Quản) đi đám cưới rồi lên hát góp vui, nhưng lại bị ai đó ném 1 cục đá. Sau đó thì xảy ra xô xát với nhóm thanh niên người dân tộc thiểu số, Hậu rút dao đâm chết Điểu Đèo (SN 1995, trú tại khu phố Bình Tây, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long). Hôm nay 30-8, Hậu phải lãnh bản án 8 năm tù giam.
Tối 9-11-2010, gia đình bà Mai Thị Tươi, (SN 1954, trú tổ 3 khu phố Bình Tây, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long) tổ chức uống rượu mừng đám cưới con gái. Đến dự tiệc có Nguyễn Thế Hậu (SN 1992), Ngô Văn Út (SN 1993) và 4 người bạn, cùng trú tại xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản. Khi đi Út có đem theo 1 con dao bấm. Dự tiệc cũng có một nhóm thanh niên người Xê tiêng.
Đến khoảng 10 giờ đêm, Hậu lên sân khấu hát rồi về bàn của mình tiếp tục uống rượu thì bị ném 1 cục đá vào lưng. Hậu nói với Út "mày cho tao mượn con dao để tao thủ chứ tao bị chọi cục đá". Út lấy dao bấm ra, Thế Hậu bỏ dao vào túi quần rồi chuẩn bị về.
Khi nhóm Hậu ra lấy xe để về thì bị một số thanh niên người Xê tiêng xông vào đấm đá, ném ly, chén vào người. Hậu bị Điểu Đèo chụp cổ, đấm vào đầu. Hậu lấy dao trong túi quần đâm liên tiếp 4 nhát vào người Điểu Đèo rồi chạy trốn. Điểu Đèo được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa thị xã Bình Long nhưng sau đó đã chết.
Thế Hậu bị công an tạm giữ, tạm giam từ ngày 11-11-2010 cho đến nay. Ngày 30-8-2012, hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Nguyễn Thế hậu 8 năm tù về tội giết người theo quy định tại Khoản 2 Điều 93 Bộ luật Hình sự.
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026