Trần Phước Thành (SN 1965, đã có vợ và hai con, thường trú tại ấp 5, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh) 3 lần đưa L.T.N.H (SN 1995, trú xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh) vào nhà nghỉ, khiến L.T.N.H phải làm mẹ khi mới 16 tuổi.
Đầu tháng 9-2010, L.T.N.H tới tiệm của Trần Phước Thành mua card điện thoại, từ đó thường nhắn tin qua lại. Sau khi thân quen, ngày 13-10-2010, Thành chở L.T.N.H tới nhà trọ “Trung Thành” (ở ấp 2, xã Lộc Thái, huyện Lộc Ninh) thuê phòng. Khi vào phòng, Thành đã dụ dỗ và giao cấu với L.T.N.H.
Những lần sau Thành đưa L.T.N.H đến nhà nghỉ “Thiên Kim” (ở ấp 2, xã Lộc Thái) thuê phòng rồi tiếp tục giao cấu với L.T.N.H. Hậu quả của những lần vào nhà nghỉ đã làm cho H mang thai. Ngày 5-8-2011, mẹ của L.T.N.H đã làm đơn tố cáo Thành gửi công an. Tháng 11-2011, L.T.N.H sinh một bé gái, kết quả giám định AND Thành đúng là cha đẻ của cháu bé.
Ngày 21-5-2012, Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh xét xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Phước Thành 5 năm tù về tội giao cấu với trẻ em theo quy định tại Khoản 2 Điều 115 Bộ luật hình sự và buộc Thành có nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con mỗi tháng 8 trăm ngàn đồng đến khi cháu bé đủ 18 tuổi. Thành kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Hôm nay 23-8, phiên tòa phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh đã chấp nhận kháng cáo và tuyên phạt Trần Phước Thành 4 năm tù về tội trên. 4 năm tù là cái giá quá đắt mà Trần Phước Thành phải trả cho hành vi đồi bại của mình. Nhưng chưa hết, vẫn còn cái giá đắt hơn nữa mà Trần Phước Thành phải trả là sau khi mãn hạn tù liệu có dám ngước mặt nhìn ai trong số những người thân của mình?
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026