Theo số liệu thông kê, trong 6 tháng đầu năm 2012, Tòa án nhân dân huyện Chơn Thành đã thụ lý 462 vụ án các loại, trong đó có 97 vụ hình sự, 159 vụ dân sự, 174 vụ hôn nhân gia đình, 25 vụ án hành chính và 7 vụ án kinh doanh thương mại. Cũng trong 6 tháng đầu năm, Tòa án nhân dân huyện đã giải quyết được 297 vụ, đạt tỷ lệ chung 64,2%. Riêng án dân sự mới chỉ có 39% số vụ được giải quyết (62/159 vụ).
Nguyên nhân của tình trạng trên là do số vụ việc mà tòa thụ lý trong thời gian qua tăng cao, nhất là án hôn nhân gia đình. Trong khi đó, số lượng thẩm phán lại thiếu nhiều. hiện nay, trung bình mỗi thẩm phán ở Tòa án nhân dân huyện phải giải quyết 9,9 vụ trong một tháng (ba ngày/vụ). Để khắc phục tình trạng án đọng, án quá hạn luật định… Tòa án nhân dân huyện đã phải vận động cán bộ, nhân viên làm thêm giờ.
Điều đáng ghi nhận ở Tòa án nhân dân huyện Chơn thành là tuy số án tăng, số thẩm phán còn thiếu, nhưng chất lượng xét xử được đảm bảo đúng pháp luật, đúng người, đúng tội. Cụ thể là trong 6 tháng qua, ở Tòa án nhân dân huyện Chơn Thành chỉ có 1 vụ xử sơ thẩm bị kháng cáo. Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh đã xử phúc thẩm và hủy bản án sơ thẩm, vì tại tòa phúc thảm đã phát hiện vụ án có tình tiết mới.
ĐT

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026