Rượu vào, nổi máu “anh hùng rơm”, Nông Văn Toán (SN 1990) đã dùng dao đâm Nông Văn Thịnh (SN 1979) để rồi hôm nay 11-7 phải nhận bản án 12 tháng tù giam.
Ngày 4-12-2007, Mai Tấn Hiếu (SN 1982), Nông Văn Toán (SN 1990), Nông Văn Luân, Nông Văn Đức (SN 1977), tất cả cùng trú tại xã Đắk Ơ, rủ nhau uống rượu tại nhà Hiếu. Trong lúc uống rượu xảy ra mâu thuẫn giữa Đức, Luân, Toán.
Toán đi về nhà lấy 1 con dao rựa ra cầu Sắt thuộc thôn 7 xã Đắk Ơ gọi Đức ra đánh nhau. Khi Đức đi ra, Toán cầm dao rựa chạy đến chỗ Đức để chém thì được Hiếu can ngăn và giật được con dao trên tay của Toán. Toán tiếp tục xông vào đánh nhau với Đức.
Nông Văn Thịnh (SN 1979, em ruột của Đức) đang nằm trong nhà nghe tiếng ồn ào chạy ra. Thấy Toán và Đức đang đánh nhau, Thịnh liền vào can ngăn và đẩy Toán té ngã trên đường. Toán ngồi dậy lấy con dao bấm sẵn có trong túi quần đâm vào ngực Thịnh thì ông Nông Văn Hòa (bố đẻ Thịnh) đứng gần đó chạy lại ôm Toán và giật lấy con dao bấm trên tay Toán. Sau đó, Thịnh được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời.
Thịnh bị thương tích mất 21% sức khỏe tạm thời. Nông Văn Toán bị bắt tạm giam 4 tháng, sau đó được áp dụng biện pháp cho bảo lãnh.
Ngày 15-7-2010, Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nông Văn Toán 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Nông Văn Toán có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo, tuy nhiên phiên tòa phúc thẩm hôm nay ngày 11-7 của Tòa án nhân dân tỉnh đã không chấp nhận kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm, phạt Toán 12 tháng tù giam.
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026