Bí tiền xây nhà, Trần Phú Chiến (SN 1966, trú tại thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng) đóng vai “chuyên gia chạy án” đi chạy án cho 2 tên trộm cắp.
Không những không chạy được án, bị “lòi đuôi chuột” mà chính Chiến còn phải… vào tù.
Ngô Văn Mil và Nguyễn Hữu Đức bị khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Biết được sự việc này và đang cần tiền xây nhà nên Trần Phú Chiến đã chủ động liên lạc với ông Ngô Văn Lực (cha Ngô Văn Mil) để “chạy án”.
Chiến nói với ông Lực rằng mình quen biết rất nhiều cán bộ ở trên huyện Bù Đăng. Sau đó Chiến giả vờ gọi điện thoại rồi nói “trên huyện người ta đòi hai mươi triệu”. Chiến nói nếu ông Lực đưa cho Chiến 20 triệu đồng để đưa cho cán bộ huyện thì Ngô Văn Mil sẽ được trả tự do trong thời hạn từ 3 đến 6 tháng kể từ ngày bị bắt. Tin lời Chiến, ngày 14-11-2010, ông Lực đã đem 20 triệu đồng đến nhà Chiến. Khi nhận tiền Chiến có viết giấy tay với ông Lực với nội dung Chiến có mượn của ông Lực 20 triệu đồng. Chiến giải thích phải viết giấy nhận tiền để sự việc chạy án không bị bại lộ.
Cũng với cách đó, Chiến đã nhận của gia đình Mil 18 triệu đồng để đi lo lót cùng lời hứa Mil sẽ được trả tự do trong thời hạn từ 3 đến 6 tháng kể từ ngày bị bắt và cũng làm giấy mượn tiền như đối với ông Lực.
Ngày 26-8-2011, Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng đã đưa vụ án ra xét xử. Ngô Văn Mil cùng Nguyễn Hữu Đức đều bị tuyên phạt tù giam nên ông Lực và ông Phước đã tố cáo sự việc đến cơ quan chức năng.
Ngày 15-3-2012, Tòa án nhân dân huyện Bù Đăng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Phú Chiến 12 tháng tù giam về “tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Phú Chiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng phiên tòa phúc thẩm chiều 12-6 của Tòa án nhân dân tỉnh đã không chấp nhận và tuyên y án sơ thẩm, phạt Chiến 12 tháng tù giam.
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026