Chiếc điện thoại của một phụ nữ bị cướp trên đường, sau một hồi mua đi bán lại… quay về với chủ. Kết quả, hai thanh niên phải… vào trại “bóc lịch” 60 tháng.
Ngày 26-11-2011, Đinh Văn Phước, SN 1993, đến nhà Thái Văn Minh, SN 1994, cùng trú ấp Thuận Hòa, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, rủ đi đá banh. Khi đến tổ 1, thôn Thuận Phú 2, xã Thuận Phú, thấy chị Lê Thị Thục đang đi xe máy Air Blade cùng chiều phía trước đang vừa lái xe vừa nghe điện thoại nên Phước nảy sinh ý định giật điện thoại của chị Thục.
Phước nói với Minh chạy xe áp sát xe và giật điện thoại của chị Thục rồi chạy về hướng thị xã Đồng Xoài. Đến trạm thu phí thuộc xã Thuận Phú, Phước và Minh quay lại chạy trốn vào lô cao su.
Phước tháo sim điện thoại của chị Thục vứt bỏ và lấy sim điện thoại của mình lắp vào điện thoại của chị Thục rồi cả hai đem điện thoại vừa giật được đến tiệm cầm đồ Đức Thuận (thôn Thuận Phú 1, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) cầm lấy 100.000 đồng, đổ xăng và tiêu xài.
Ngày 27-11-2011, Phước đến chuộc lại điện thoại, đem bán cho anh Phan Ngọc Minh giá 800.000 đồng. Anh Minh bán lại cho anh Nguyễn Văn Bắc giá 850.000đồng. Sau khi mua, anh Bắc kiểm tra và phát hiện trong nhật ký cuộc gọi có 1 cuộc gọi nhỡ của cháu vợ mình tên Trinh, là con gái của chị Thục. Trước đó anh Bắc có nghe chị Thục kể về việc bị giật điện thoại nên đã đem điện thoại đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Lần theo dấu vết, công an đã “tóm” được Phước và Minh làm rõ vụ việc. Chiều 6-6 TAND tỉnh đã tuyên y án sơ thẩm của TAND huyện Đồng Phú xét xử ngày 28-3-2012 phạt Đinh Văn Phước 36 tháng tù, Thái Văn Minh 24 tháng tù về tội “cướp tài sản”.
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026