Chủ nhật, 22/03/2026 00:18:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 20:12, 05/06/2012 GMT+7

Trộm gặp trộm giữa đường rồi cùng dắt nhau… vào trại

Thứ 3, 05/06/2012 | 20:12:00 1,513 lượt xem

Nguyễn Hoàng Khanh, SN 1993, trú tại tổ 7, ấp 2, xã Tân Khai, huyện Hớn Quản mò đến trường THCS Tân Khai “đá xe”. Xong việc, ra đến lô cao su ở xã Tân Lợi, điện thoại cho “đồng nghiệp”, Khanh bất ngờ khi chiến hữu cũng vừa “đá” một chiếc xe ngay tại trường THCS Tân Khai.

Ngay sau đó cả hai sa lưới chỉ vì một đồng nghiệp non nớt khác đang lảng vảng trong sân trường thì bị tóm rồi khai ra tất cả!

Ngày 20-5-2010, Trần Quốc Chí đi xe máy 92H2 - 6570 chở Nguyễn Hoàng Khanh vào trường THCS Tân Khai chơi. Do thấy trong trường có nhiều xe máy nên Khanh nảy sinh ý định trộm xe. Khanh nói với Chí về nhà có việc. Khi đến nhà, Khanh lấy một đoạn sắt và một khóa hình L giấu từ trước bỏ vào túi quần rồi cùng Chí quay lại trường cấp II Tân Khai.

Khi vào sân trường, Chí ngồi trên xe máy, Khanh đi lại chiếc xe máy biển số 93N1-6305 của anh Tạ Văn Tuấn, SN 1970, cùng trú xã Tân Khai, dùng đoạn sắt đưa vào ổ khóa bẻ mạnh về bên phải thì mở được khóa xe. Khanh chạy xe theo QL 13 đi về thác số 4 thuộc xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, dừng lại trong một lô cao su vứt bỏ đoạn sắt và khóa chữ L.

Lúc này, một “đồng nghiệp” của Khanh, tên là Trọng, gọi điện và đi xe máy biển số 93T8-7564 đến chỗ Khanh. Khanh hỏi Trọng “xe ở đâu”, Trọng nói “xe tao vừa trộm ở trường cấp II Tân Khai”, Khanh nói “tao cũng vậy”.

Sau khi Khanh lấy cắp xe, anh Tạ Văn Tuấn phát hiện xe bị mất nên chạy ra giữ Chí lại đưa lên công an xã Tân Khai làm việc. Làm việc với công an xã Tân Khai, Chí gọi điện cho Khanh nói Chí đã bị công an bắt và yêu cầu mang xe về trả lại.

Cùng ở đó, Trọng nghe vậy đem xe biển số 93T8-7564 đến trung tâm thương mại thị xã Bình Long để xe ở đó và qua bên kia đường điện thoại cho Chí đến lấy xe. Chí đến nhưng thấy không phải xe máy biển số 93N1-6305 của anh Tạ Văn Tuấn do Khanh đã trộm nên điện thoại cho Trọng.

Trọng lấy xe máy biển số 93T8-7564 chở Chí đến thác số 4 lấy xe máy biển số 93N1-6305 của anh Tuấn giao cho Chí đem về nộp cho công an còn Khanh và Trọng bỏ trốn. Ngày 21-5-2010, Khanh được gia đình đưa đến công an xã Tân Khai đầu thú.

Trọng ăn cắp xe máy biển số 93T8-7564 đã bị cơ quan cảnh sát điều tra xử lý ở vụ án khác.

Ngày 23-11-2011, Tòa án nhân dân huyện Hớn Quản xét xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Hoàng Khanh 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Ngày 25-11-2011, Nguyễn Hoàng Khanh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm ngày 5-6 của Tòa án nhân dân tỉnh, Nguyễn Hoàng Khanh đã rút đơn kháng cáo và chấp nhận bản án sơ thẩm.

Hải An

  • Từ khóa
22535

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?