Bằng thủ đoạn dan dối, tạo lòng tin với nhiều người, Nguyễn Thị Bình, SN 1971, trú tại tổ 8, khu phố Phú Nghĩa, phường Phú Đức, thị xã Bình Long, đã vay và chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng và 6 chỉ vàng 24k… Bài học cảnh báo cho những ai nhẹ dạ cả tin, ham lợi trước mắt!
Năm 1997, Nguyễn Thị Bình mở tiệm buôn bán tạp hóa và cho vay trả góp với mức độ cho vay nhỏ lẻ, có ghi chép sổ sách. Từ năm 2001, Bình cho vay trả góp lớn hơn, không kiểm soát được dẫn đến bị một số người vay tiền chiếm đoạt tiền vay không trả. Bình còn tiêu xài mua sắm cá nhân, trả lãi vay cao nên mất khả năng trả nợ. Tính đến tháng 6-2005, Nguyễn Thị Bình còn nợ tiền vay của nhiều người (khoảng 2 tỷ đồng).
Biết rõ không có khả năng thanh toán nợ nhưng Bình vẫn tiếp tục vay mượn với lãi suất cao, vay của người này để trả lãi, trả nợ cho người khác. Để người cho vay tin tưởng, khi thỏa thuận vay tiền, Bình sử dụng 2 điện thoại di động và tự viết tin nhắn rồi nhắn tin từ máy này sang máy kia với nội dung có người cần vay Bình số tiền lớn để làm ăn hoặc những nội dung không có thật như Bình đang làm ăn với những người kinh doanh, buôn bán lớn tại thị trấn An Lộc (như Thạnh Lộc, Hùng Nụ, Phước Tuân…) đang cần vốn nhờ Bình vay tiền, hoặc Bình nói dối cần tiền gấp đi buôn gỗ, đầu tư vào công ty ga của Bình tại Thành phố Hồ Chí Minh, chồng của Bình làm thủ quỹ ở huyện đội Bình Long tham ô tiền công quỹ của đơn vị cần gấp để trả…
Qua đối chất, xác định được từ khoảng tháng 8-2007 đến trước ngày 16-9-2007, Nguyễn Thị Bình đã vay tiền của 17 người: Chị Phạm Thùy Dung tổng cộng 332 triệu và 6 chỉ vàng 24k; Chị Lê Thị Xinh tổng cộng 750 triệu đồng; Anh Lê Thanh Phương 65 triệu đồng; Chị Huỳnh Thị Ngọc Dung 70 triệu đồng; Chị Nguyễn Thị Bảy 70 triệu đồng; Chị Hoàng Thị Lan 100 triệu đồng; Chị Trần Thị Nga 50 triệu đồng; Chị Vương Thị Lý tổng cộng là 90 triệu đồng; Chị Nguyễn Thị Kim Nhung 50 triệu đồng; Chị Lê Thị Thắm 310 triệu đồng; Chị Nguyễn Thị Gái 90 triệu đồng; Chị Phạm Thị Kim Thanh 20 triệu đồng; Chị Trịnh Thị Thanh Thủy tổng cộng 3 tỷ 40 triệu đồng; Anh Nguyễn Kim Quang 60 triệu đồng; Chị Huỳnh Thị Thu Hậu tổng cộng 250 triệu; Chị Nguyễn Thị Mai tổng cộng là 600 triệu đồng; Chị Nguyễn Thị Thanh Thủy 20 triệu đồng. Tổng số tiền Bình vay được của 17 người là 6 tỷ 147 triệu đồng và 6 chỉ vàng 24k.
Ngày 16-9-2007, những người cho vay đòi nợ quá nhiều và thấy không trả được nên Bình đã tuyên bố vỡ nợ. Đến ngày 19-9-2007 Bình làm đơn tố cáo công an huyện Bình Long với nội dung không có thật là đã cho một người tên Hùng ở Chơn Thành vay hơn 4 tỷ đồng để làm ăn nhưng đã bị Hùng giật nợ với mục đích giảm áp lực bị đòi nợ.
Xác minh về tài sản của Nguyễn Thị Bình đến ngày 16-9-2007, có hai căn nhà và 1 lô đất tại UBND thị xã Đồng Xoài đều có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng trước đó Bình đã thế chấp cho bà Trần Thị Ngọc Cơ để vay 176 triệu và 2.000 USD; thế chấp cho chị Huỳnh Thị Thu Hậu để vay 450 triệu và thế chấp cho chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ để vay 300 triệu.
Ngoài ra, Nguyễn Thị Bình còn vay tiền của 12 người khác với tổng số tiền 10 tỷ 967 triệu đồng, 2.000 USD và 6 chỉ vàng 24.
Sau khi không đòi được nợ, các chủ nợ đã đâm đơn tố cáo và Bình đã bị khởi tố, truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chiều 30-5, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Thị Bình 13 năm tù.
Thêm một bài học đắt giá nữa cho những ai ham lãi cao mà “giao trứng cho ác” và cho cả những kẻ không chịu lao động nhưng muốn làm “ông chủ, bà chủ”.
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026