Trần Quang Vân, SN 1970, trú tại thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng đã phải nhận bản án 5 năm tù về tội giết người chỉ vì con chó của nhà Vân bị xe cán chết chưa rõ nguyên nhân.
Ngày 31-12-2009, gia đình Trần Quang Vân có một con chó bị ôtô cán chết. Nghi ngờ tài xế lái xe cho gia đình anh Nguyễn Văn Hải (là anh vợ của Vân), cách nhà Vân khoảng 100m, đã cán chết con chó nên hôm sau 1-1-2010 Vân cầm theo một con dao đến trước của nhà anh Hải chửi bới “thằng tài xế nào cán chết chó của tao”. Anh Hải ra nói với Vân “mày say rồi thì về đi”. Cùng lúc này, Bùi Văn Thắng trú thôn Quang Thành, xã Ngọc Tùng, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, là người làm thuê cho gia đình anh Hải đi chơi về hỏi lý do Vân chửi bới thì Vân nói “chuyện của tao, mày đừng xen vào” và đánh Thắng.
Thắng chạy vào nhà anh Hải lấy một con dao ra ném về phía Vân nhưng Vân cúi xuống né nên không trúng rồi Thắng tiếp tục chạy về phía Vân. Khi Thắng chạy tới, Vân cầm dao đâm một nhát vào ngực Thắng. Thắng chạy vào nhà gục xuống đất. Ngay sau đó Thắng được gia đình anh Hải đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên đến sáng sớm 2-1-2010 thì chết.
Phiên tòa sơ thẩm ngày 31-5-2012, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Vân 5 năm tù giam.
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026