Chỉ trong chưa đầy 2 năm, Nguyễn Văn Hưng (SN 1958, ngụ khu phố 5, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, Bình Dương) đã phải nhận 5 bản án với tổng cộng 25 năm 9 tháng tù của 5 tòa án ở 3 tỉnh Bình Phước, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vì lừa đảo và trộm cắp.
Gần nhất, hôm nay 9-5, Nguyễn Văn Hưng phải nhận bản án 11 năm 9 tháng tù.
Phan Thanh Tuấn và Nguyễn Văn Hưng có quen biết với nhau. Ngày 7-9-2009 Tuấn và Hưng đến thị trấn Chơn Thành rồi ghé vào nhà của một phụ nữ tên An giả vờ hỏi đường và làm quen. Biết chị An sống một mình, thường đi cạo mủ vào ban đêm và có nhiều tài sản nên Hưng bàn với Tuấn kế hoạch cướp tài sản của chị An.
Xe máy luôn được bọn đạo chích để ý nhất - Ảnh chỉ mang tính minh họa
Sáng 10-9-2010, Tuấn và Hưng đến chợ Đồng Xoài mua 1 cuộn băng keo, 1 cuộn dây kẽm, 1 cây kìm, 1 con dao Thái Lan và 1 trái chanh. Khoảng 1 giờ đêm 11-9-2009, Tuấn và Hưng đến gần nhà chị An, cả hai mặc áo mưa, đeo khẩu trang, phục sẵn. 1 giờ 30 phút, chị An mở cửa vào nhà vệ sinh, Tuấn và Hưng đột nhập vào khống chế. Hưng dùng dao kề cổ chị An đe dọa “mày mà la là tao giết”. Tuấn lấy dây kẽm trói hai chân, hai tay chị An ra phía sau, lấy trái chanh bỏ vào miệng và dùng băng keo quấn quanh miệng chị An. Tuấn dùng kìm cắt bộ ximen 10 chiếc đeo trên tay bỏ vào túi, sau đó cả hai khiêng chị An vào phòng ngủ. Hưng, Tuấn lục soát lấy 2 điện thoại di động và chiếc xe máy biển số 93T4-0557 của chị An rồi cả hai tẩu thoát.

Ngày 6-7-2010 Hưng bị TAND thị xã Đồng Xoài xử phạt 20 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 19-9-2010 Hưng bị TAND huyện Bến Cát (Bình Dương) xử phạt 68 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngày 9-8-2011 Hưng bị TAND thị xã Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) xử phạt 80 tháng tù về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Ngày 16-1-2012 Hưng bị TAND huyện Chơn Thành đã tuyên xử 11 năm 9 tháng tù giam (TAND tỉnh xử phúc thẩm ngày 9-5-2012 tuyên y án sơ thẩm).
Tuấn và Hưng đem bán 10 chiếc vòng ximen với giá 7 triệu 380 ngàn đồng. Sau đó, Hưng điện thoại nhờ Chu Thế Vinh bán chiếc xe máy được 3 triệu 800 ngàn đồng. Bán xong, Tuấn chở Hưng về thị xã Đồng Xoài. Trên đường về, hai tên bán 2 chiếc điện thoại di động với giá 1 triệu 300 ngàn đồng. Tổng số tiền 13 triệu 280 ngàn đồng Hưng chia cho Tuấn 5 triệu 400 ngàn đồng, Vinh 400 ngàn đồng, còn lại Hưng tiêu xài.
Tại cơ quan điều tra, Tuấn và Hưng còn khai nhận thực hiện nhiều vụ lừa đảo, trộm cắp khác.
Vụ thứ nhất: Khoảng đầu tháng 8-2009, Tuấn và Hưng đột nhập lấy xe máy Suzuki Smash 93H7 - 4751 của Nguyễn Hồng Hải ở tổ 4, ấp 3, xã Minh Thắng, mang lên xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng bán được 2 triệu 200 ngàn đồng.
Vụ thứ hai: Tháng 8-2009, Hưng đến nhà trọ Vạn Phúc ở ấp 6, xã Minh Long, huyện Chơn Thành để trọ. Tại đây, Hưng làm quen và biết chị Tú có 1 chiếc xe máy. Lợi dụng lúc chị Tú đi vắng, Hưng gặp con gái chị Tú (SN 1997) mượn xe đi công chuyện rồi mang lên xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng nhờ Chu Thế Vinh đem bán với giá 2 triệu đồng. Vinh đưa cho Hưng 1 triệu 500 ngàn đồng. Nhận được tiền, Hưng còn cho Vinh thêm 300 ngàn đồng.
TAND huyện Chơn Thành đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hưng 8 năm 9 tháng tù về tội “cướp tài sản”, 18 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”, 18 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt là 11 năm 9 tháng tù giam. Hưng kháng cáo xin giảm nhẹ nhưng phiên phúc thẩm ngày 9-5 TAND tỉnh đã không chấp nhận và tuyên y án đối với Nguyễn Văn Hưng.
Mỹ Thành

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026