Ngày 2-5-, Điểu Cing, SN 1990, trú ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản cùng bạn là Điểu Chiến SN 1991, trú ấp Hưng Phát, xã Lộc An, huyện Lộc Ninh đã bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên xử tổng cộng 17 năm tù vì sau khi uống rượu đã giết chết Điểu Hai SN 1970, trú tại ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản.
Khoảng 2 giờ ngày 8-11-2010, Phùng Văn Sơn (SN 1992) rủ Điểu Cing (SN 1990) cùng một số người trong đó có Điểu Chiến (SN 1991), Điểu Ghe (Điểu Hưng) (SN 1988)… đến nhà Nguyễn Văn Sỹ (SN 1973, cậu ruột Sơn) uống rượu. Khi đi Sơn mang theo dao và nói với mọi người là có người đe dọa đánh mẹ Sơn và nhờ mọi người tìm đánh. Chiến cũng cầm theo 1 con dao mã tấu.
Đến khoảng 6 giờ 30 phút, sau khi uống hết 3 lít rượu, cả bọn rủ nhau đi uống cà phê và đánh bida ở gần nhà anh Sỹ, sau đó tiếp tục quay lại nhà Sỹ uống rượu. Khoảng 7 giờ 30 phút, tất cả rủ nhau đến hội chợ xã Tân Hưng chơi. Đến hội chợ, Sơn đi tìm nhưng không thấy người đã đe dọa đánh mẹ mình nên cả bọn rủ nhau đến đám ma của bà Thị Bắp.
Khi đến gần đám ma thì Cing giấu dao vào trong áo khoác, Chiến giấu dao dưới yên xe. Anh Điểu Hai (SN 1970), trú tại ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản (em rể của bà Thị Bắp) nói nhóm của Chiến đến không phải chia buồn mà có ý quậy phá nên đuổi tất cả quay về.
Cing ngồi trên xe định đi về, do dao trong người bị cấn nên lấy ra cầm trên tay. Chiến cũng lấy dao dưới yên xe cầm trên tay. Điểu Hai thấy Chiến và Cing cầm dao nên nói: “Ai cho tụi bay qua sóc mang theo dao” rồi cầm đèn pin và gậy tầm vông đuổi tất cả bỏ chạy. Cing chạy trước còn Chiến lên xe không kịp nên chạy bộ. Chạy được khoảng 100m thì Chiến bị rơi dép nên quay lại tìm. Cing dựng xe quay lại cùng tìm dép với Chiến.
Lúc này Điểu Hai soi đèn pin nhìn thấy Chiến và Cing nên đuổi theo, Cing và Chiến bỏ chạy. Điểu Hai dùng cây đánh trúng chân và mông Cing. Cing quay lại cầm dao chém vào đầu Điểu Hai giơ tay lên đỡ và ngã về phía sau, rồi bỏ chạy. Chiến cầm dao quay lại chém vào vai Điểu Hai rồi bỏ chạy theo Cing.
Điểu Hưng đi vệ sinh thì nghe tiếng Cing và Chiến hô chạy đi nên Hưng chạy bộ một đoạn thì thấy xe Cing dựng trước đó nên lên xe nổ máy, lúc này Cing và Chiến cũng vừa chạy đến và cả ba cùng lên xe về nhà văn hóa ấp Hưng Phát mua rượu về tiếp tục uống.
Điểu Hai được bà con đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết sau đó.
Ngày 9-11-2010, công an huyện Hớn Quản bắt giữ khẩn cấp và tạm giam Điểu Cing và Điểu Chiến.
Tại phiên tòa, Điểu Cing và Điểu Chiến đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Điểu Cing đã phải nhận bản án 9 năm tù giam, Điểu Chiến 8 năm tù giam cho tội giết người theo quy định tại khoản 2 Điều 93 Bộ luật hình sự.
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026