Ngày 24-4, Phạm Ngọc Cảnh (SN 1988), Đặng Quốc Khải (SN 1993), Nguyễn Hữu Trí (SN 1991) và Nguyễn Hữu Quyền (SN 1989) ở xã Đa Kia và Nguyễn Thế Hưng (SN 1990) ở xã Phước Minh (huyện Bù Gia Mập) đều phải nhận bản án 3 tháng tù giam vì đã vào rẫy cà phê của bà Lê Thị Hường ở xã Phước Minh trộm cắp.
Ngày 17-11-2010, Phạm Ngọc Cảnh, Trần Trọng Minh, Nguyễn Thế Hưng, Hồ Văn Thắng, Đặng Quốc Khải, Mai Thành Công, Nguyễn Hữu Trí, Mai Quang Sự cùng cùng rủ nhau đi lấy trộm cà phê của bà Lê Thị Hường.
Vào tới chòi của bà Hường thấy không có cà phê nên cả bọn đã ăn cắp máy nổ, cối xay cà phê, quạt gió cà phê và đầu bơm (tổng trị giá 5 triệu đồng), rồi thuê xe của Nguyễn Hữu Quyền (SN 1989, trú thôn 2, xã Đa Kia) chở ra khu vực xã Đa Kia tiêu thụ nhưng không bán được.
Quyền và Minh chở tài sản trộm cắp về nhà Quyền, nói dối với mẹ Quyền - bà Hồ Thị Huệ là tài sản của Minh và hỏi bán cho bà Huệ. Bà Huệ đã mua lại với giá 1,5 triệu đồng, đưa trước cho Minh 500 ngàn đồng. Sau đó do nghi ngờ nên bà Huệ và chồng hỏi Quyền thì Quyền nói thật là do Quyền và đồng bọn lấy trộm của nhà bà Hường. Bà Huệ, ông Ngọc nói Quyền đem trả lại tài sản cho bà Hường.
Sáng 18-11-2010, Quyền lái xe ôtô chở những tài sản trộm cắp đem đến nhà bà Hồ Thị Xuyên (dì của Quyền) ở thôn Bình Giai, xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập để gửi nhờ và báo cho đồng bọn biết.
Phạm Ngọc Cảnh đến gặp và nói cho Vũ Công Trịnh biết tài sản trộm cắp đang gửi nhờ ở nhà bà Xuyên, rồi Trịnh tìm nơi bán. Trịnh điện thoại cho anh Bùi Văn Thành ở thôn 1, xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập (chủ vựa thu mua phế liệu) hỏi bán máy nổ và nói dối là tài sản của bạn không dùng nữa nên đem bán. Anh Thành không biết là tài sản trộm cắp nên đồng ý mua với giá 1,5 triệu đồng. Cảnh trả tiền thuê xe cho Quyền 300.000 đồng, còn lại 1,2 triệu đồng, Thắng, Cảnh, Hưng, Khải, Công, Minh cùng nhau tiêu xài chung.
Ngày 10-1-2012, Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Cảnh 11 tháng tù, Trí 9 tháng tù, Hưng 9 tháng tù, Quyền 10 tháng tù, Khải 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên phạt Thắng, Công, Sự, Trịnh, Minh với các mức án khác nhau về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Ngày 17, 18-1-2012, Trí, Hưng, Cảnh, Quyền, Khải kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phiên tòa phúc thẩm ngày 24-4-2012 đã chấp nhận một phần kháng cáo, xử phạt Trí, Hưng, Cảnh, Quyền, Khải đều nhận bản án 3 tháng tù giam.
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026