Thứ 7, 21/03/2026 12:06:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 19:37, 23/04/2012 GMT+7

37 năm tù cho hai cha con quỷ râu xanh 6 năm cưỡng hiếp một em bé

Thứ 2, 23/04/2012 | 19:37:00 4,058 lượt xem

Ròng rã 6 năm trời, con quỷ cha đã hiếp dâm một bé gái từ khi mới 9 tuổi. Sau khi biết hành vi đồi bại của cha, con quỷ con không khuyên cha mà lại lợi dụng, đe dọa sẽ nói cho cha mẹ em gái để liên tục cưỡng hiếp em gái tội nghiệp. Sự việc chỉ được phát hiện khi em gái mang thai được 6 tháng, lúc hơn 14 tuổi và gây nên sự căm giận trong dư luận thời gian qua.

Khoảng 10 giờ sáng một ngày cuối năm 2005, N.T.N.G, sinh tháng 5 năm 1996, sang nhà hàng xóm ở ấp Thuận Hòa 2, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú chơi. Chủ nhà hàng xóm Nguyễn Văn Minh, SN 1951, hiện nguyên hình là một con yêu râu xanh lại gần ôm và nói cháu G nằm xuống rồi hiếp dâm cháu.

Yêu râu xanh con đã không can ngăn cha mà còn lợi dụng, đe dọa để rồi cũng cưỡng hiếp em gái hàng xóm tội nghiệp

Sau lần đầu tiên đó, cứ khoảng 5, 10 hoặc 15 ngày, Nguyễn Văn Minh lại dụ dỗ rồi hiếp dâm cháu N.T.N.G tại nhà của hai cha con Minh hoặc tại vườn cây gần đó. Do cháu G còn quá nhỏ, 4 năm trời liên tục Minh hiếp dâm cháu G theo kiểu bắt cháu khép chân lại để thỏa mãn.

Đến khoảng cuối năm 2009, Minh đã đưa được vào trong người cháu G và liên tục cưỡng hiếp. Minh chỉ ngưng hiếp dâm cháu G vào khoảng tháng 4 năm 2010 khi phát hiện ra con trai của Minh là Nguyễn Trung Trung, SN 1980, cũng thường xuyên cưỡng bức cháu G.

Thủ đoạn của con quỷ cha là sau mỗi lần cưỡng hiếp lại dụ dỗ và cho cháu G vài ba chục ngàn để buộc cháu im lặng. Còn thủ đoạn của con quỷ con là đe dọa cháu G.

Trong một lần Nguyễn Văn Minh cưỡng hiếp cháu G tại nhà của cha con Minh thì Phạm Thị Soạn (SN 1982, vợ Trung) đi làm về thấy Minh và G ở nhà nên nghi ngờ Minh có quan hệ với G. Chị Soạn kể lại cho chồng, không ngờ Trung đã lợi dụng sự việc này để đe dọa buộc G cho quan hệ. 
 

Minh gặp 2 cháu nội, Trung gặp con trai trong lúc chờ tuyên án

Lần thứ nhất, khoảng 18 giờ 30 phút, đầu tháng 3-2010, sau khi đã uống rượu, Trung đến nhà G chơi. Thấy G đang nằm trên tấm phản xem ti vi một mình, Trung nảy sinh ý định nên lên giường nằm cùng và kéo quần G xuống thì G kéo lại. Trung đe dọa nếu không cho quan hệ thì sẽ nói với cha mẹ G việc G và bố Trung quan hệ tình dục với nhau. Nghe Trung nói vậy, G hoảng sợ và đồng ý. Trung kéo quần G xuống tới đầu gối thì nghe tiếng anh trai của G đi về nên Trung ra xem ti vi rồi về nhà.

Lần thứ hai sau lần thứ nhất 2 ngày, khoảng 3 giờ chiều, khi Trung ở nhà một mình thì G đến xin nước mắm. Trung đòi quan hệ và đã cưỡng bức G khoảng 5 phút, rồi lấy nước mắm cho G mang về.

Lần thứ ba cách lần thứ hai khoảng 5-6 ngày, khoảng 4 giờ chiều, khi G mang quần áo xuống bàu nước gần nhà để tắm thì gặp Trung từ nhà đi ra. Trung đòi rồi dẫn G sang vườn của hàng xóm và cưỡng bức G.

Lần thứ tư cách lần thứ ba khoảng 7 ngày. Khoảng 10 giờ đêm sau khi đã uống rượu, Trung đi bộ sang nhà G, cha mẹ G đã ngủ, Trung kêu G ra ngoài và đòi lên nhà Trung để quan hệ thì G sợ và chiều theo ý Trung.

Lần thứ năm cách lần thứ tư khoảng 12 ngày. Khoảng 2 giờ chiều, Trung rủ G sang nhà mình hái trái cây ăn. Khi G đến nhà, Trung tiếp tục cưỡng bức sau đó hái trái cây cho G mang về.

Lần thứ sáu, khoảng 8 giờ sáng một ngày cuối tháng 4-2010, G đến nhà Trung xin đinh về đóng chuồng gà. Lúc này Trung ở nhà một mình nên đòi G cho quan hệ thì G không đồng ý. Trung lại giở bài đe dọa nếu không cho thì sẽ nói với cha mẹ G việc G và bố Trung quan hệ tình dục với nhau. Cháu G đã không đồng ý và trả lời “nói thì nói, tôi không sợ”. Trung đe dọa “tí nữa đi uống rượu về sẽ nói với cha mẹ em” và đòi G cho quan hệ lần cuối rồi sẽ thôi nên G đồng ý.

Hai cha con Minh và Trung cùng dắt nhau vào tù vì đã hành vi vô cùng đồi bại

Ngày 23-9-2010, khi tổ chức tiêm phòng cho học sinh, ban giám hiệu trường THCS Thuận Lợi, huyện Đồng Phú phát hiện cháu G có thai nên thông báo cho gia đình G biết. Gia đình đưa G đến bệnh viện đa khoa Bình Phước khám và phát hiện G đã có thai 25 tuần tuổi (sau đó cháu G đã sinh một bé trai vào tháng 1 năm 2011). Gia đình G đã làm đơn tố cáo Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Trung Trung. Ngày 3-10-2010, Minh và Trung bị bắt giam rồi bị khởi tố.

Ngày 23-4-2012, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm Minh và Trung. Hai cha con Minh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đã phải nhận bản án tổng cộng 37 năm tù, trong đó Minh 24 năm tù cho hai tội hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em, Trung 13 năm tù về tội cưỡng dâm trẻ em.

Đây là bản án thích đáng cho hai cha con yêu râu xanh đã có hành vi vô cùng đồi bại với em gái nhỏ của người hàng xóm.

Trần Phương

  • Từ khóa
22439

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?