Thứ 7, 21/03/2026 08:54:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 23:14, 10/04/2012 GMT+7

Đi cướp để lấy tiền về quê, một thanh niên lãnh án 8 năm 6 tháng tù

Thứ 3, 10/04/2012 | 23:14:00 1,495 lượt xem

Nguyễn Văn Nga (SN 1986, thường trú xóm 12, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), ngày 10-4, đã phải nhận bản án phúc thẩm 8 năm 6 tháng tù giam vì đã đi cướp để lấy tiền về quê tiêu xài. Trong khi đó, 3 đồng bọn của Nga lẩn trốn hơn một năm qua chưa bị bắt và hiện đang bị truy nã.

Công ty TNHH Xây dựng Nhật Tân (xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài) là chủ thầu xây dựng công trình trường Mầm non Sao Mai thuộc khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành. Ngày 20-1-2011, công ty cho công nhân nghỉ tết nguyên đán năm 2011, trong đó có Phạm Văn Nga. Công ty Nhật Tân thuê ông Dương Trường Lâm (SN 1960, ngụ ấp Thạnh Đông, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh) và ông Thái Văn Láng (SN 1962, ngụ ấp Phước Trinh B, xã Bình Phước, huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long) ở lại công trình trông coi vật tư và thiết bị xây dựng.

Do không có tiền về quê tiêu xài nên ngày 24-1-2011, Phạm Văn Nga bàn bạc với Võ Phúc Hào, Nguyễn Đình Thảo (là bạn làm cùng công trình với Nga) và Phan Văn Trang (công nhân khu công nghiệp Việt Nam -Singapore ở Bình Dương) đến công trình trường Mầm non Sao Mai lấy trộm tài sản.

Đến khoảng 6 giờ chiều, Trang và Nga sử dụng xe máy 17H-3959 của Trang chạy vào công trình để dò xét tình hình, còn Thảo và Hào đi mua một sợi dây dù. Trong khi đi dò xét công trình, Nga thuê ôtô tải 1,25 tấn, BS 93N2-2790 với giá 700.000 đồng và xin số điện thoại của tài xế xe để tiện liên lạc chở hàng.

Khoảng 2 giờ ngày 25-1-2011, trong lúc ông Dương Trường Lâm và ông Thái Văn Láng đang ngủ tại phòng học của công trình thì bị Phạm Văn Nga cùng đồng bọn vào dùng dao khống chế đồng thời dùng dây trói, đánh ông Lâm, ông Láng bất tỉnh rồi cướp đi 54 chân giàn giáo, 3 mô tơ điện, 4 máy cắt sắt, 2 máy đầm dùi bê tông của Công ty xây dựng Nhật Tân và 1 điện thoại di động Nokia của ông Lâm.

Sau đó Nga điện thoại cho chủ xe đã thuê trước đó đến chở số tài sản vừa cướp được về gửi tại nhà Nguyễn Sỹ Đoàn (SN 1982, ngụ 51/8, ấp Bình Phú, xã Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương). Đến 9 giờ cùng ngày, Nga cùng đồng bọn bán toàn bộ tài sản đã cướp được 6,4 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Kết luận định giá xác định tổng giá trị tài sản mà Nga và đồng bọn đã chiếm đoạt là 24.639.600 đồng.

Ngày 12-3-2011, Phạm Văn Nga bị bắt theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Chơn Thành, trong khi đồng bọn của Nga hiện vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã.

Ngày 27-12-2011, Tòa án nhân dân huyện Chơn Thành đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Nga 8 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản và phải bồi thường cho Công ty Nhật Tân cùng hai bị hại Dương Trường Lâm, Thái Văn Láng tổng số tiền 35 triệu đồng. Nguyễn Văn Nga kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 10-4-2012, phiên tòa xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước đã tuyên y án sơ thẩm đối với Nga.

V.N.H

  • Từ khóa
22406

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?