Thứ 7, 21/03/2026 09:01:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 17:00, 08/04/2012 GMT+7

Bình gas quá hạn kiểm định vẫn được lưu hành

Chủ nhật, 08/04/2012 | 17:00:00 7,014 lượt xem

Các vụ cháy nổ bình gas gây thiệt hại về người và tài sản xảy ra ở nhiều nơi trong cả nước thời gian qua là hồi chuông cảnh báo về sự thiếu an toàn trong sử dụng loại nhiên liệu này. Tuy nhiên, nếu công tác kiểm tra, kiểm soát của các ngành chức năng đối với các cơ sở sản xuất - kinh doanh gas không được thường xuyên, liên tục, thì nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng sẽ tiếp tục xảy ra.

CÓ KIỂM TRA LÀ CÓ VI PHẠM

Quá thời hạn kiểm định kỹ thuật an toàn từ 2 đến 3 năm, nhưng 6 bình gas hiệu Bimexco của Công ty cổ phần kinh doanh Dầu khí Bình Phước vẫn được nạp lại gas và chờ đưa ra thị trường tiêu thụ. “Theo quy định tại Nghị định 61, những bình gas này không đảm bảo an toàn, dễ cháy, nổ, đề nghị quản lý thị trường niêm phong để xử lý theo quy định của pháp luật”, ông Trương Quốc Trí, Phó trưởng Phòng kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp Sở Công thương, thành viên tổ kiểm tra liên ngành của tỉnh khẳng định khi phát hiện tình trạng vi phạm trên.

Ghi các thông số trên bình gas cho có lệ

Ngay sau khi phát hiện, tổ kiểm tra liên ngành của tỉnh đã niêm phong số bình gas này và lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 15 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 25, Nghị định 105 của Chính phủ.

Tuy nhiên, theo ông Đoàn Nguyên Đủ, Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh dầu khí Bình Phước, thì: “Vấn đề bình gas quá hạn kiểm định là trách nhiệm của chủ các hãng gas, nơi cung cấp vỏ bình gas. Việc kiểm định vỏ bắt buộc hãng phải làm. Mỗi hãng có cách kiểm định và ký hiệu riêng. Việc phát hiện ra bình quá hạn thì hãng phải cung cấp lai lịch và trả lời cho ngành chức năng, còn công ty chỉ là đơn vị gia công”. Hiện tại trường hợp vi phạm trên đã được Chi cục Quản lý thị trường tỉnh trình UBND tỉnh xem xét để xử lý.

Theo quy định tại Điều 42 Nghị định 107/2011 của Chính phủ thì việc kiểm định chai chứa khí hóa lỏng phải được kiểm định định kỳ theo quy định của nhà chế tạo nhưng chu kỳ không quá 5 năm so với lần kiểm định gần nhất. Còn đối với các chai đã sử dụng 20 năm thì thời gian kiểm định định kỳ không quá 2 năm. Mặc dù vậy, qua kiểm tra tại một số công ty, cơ sở sang chiết gas khác trên địa bàn tỉnh, trong đó có Công ty TNHH MTV Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Đông, chi nhánh tỉnh Bình Phước, tổ kiểm tra liên ngành đã phát hiện trên vỏ của nhiều bình gas, tuy có ghi thời gian kiểm tra, nhưng tái kiểm tra thì lại bị bỏ trống hoặc ghi không rõ ràng. Lý giải về vấn đề này, chủ doanh nghiệp này lại có câu trả lời tương tự: Phía hãng cung cấp bình gas đã kiểm định và phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, việc có kiểm định hay chưa còn phải chờ cơ quan chức năng thẩm định.

PHẢI TỰ BIẾT BẢO VỆ MÌNH

Từ thực tế kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng, vấn đề đặt ra là việc kiểm tra, kiểm định các vỏ bình gas, đặc biệt là gas phục vụ cho sinh hoạt gia đình hiện nay thực hiện tùy tiện, một chiều. Quyền lợi của người tiêu dùng bị coi thường và xâm phạm. Các thông số về kỹ thuật an toàn, thời hạn sử dụng, quy cách sử dụng không được các hãng sản xuất bình gas ghi chi tiết, rõ ràng. Nếu có ghi cũng chỉ mang tính tượng trưng, chiếu lệ. Bởi các thông số về thời gian kiểm tra độ an toàn của vỏ bình gas thì có ghi, trong khi thời gian tái kiểm tra lại bị bỏ trống. Không lẽ, để biết hạn sử dụng, hay bình gas đó đã kiểm định kỹ thuật an toàn hay chưa thì người tiêu dùng phải liên hệ với chủ hãng gas để biết. Do đó, tốt nhất là người tiêu dùng phải tự nêu cao ý thức khi sử dụng gas; nếu bình gas nào không ghi rõ thời gian tái kiểm tra, kiểm định, bình gas cũ kỹ thì từ chối không dùng bình gas, hãng gas đó. Đây có lẽ là biện pháp tốt nhất để người tiêu dùng đảm bảo an toàn cho gia đình mình trước khi chờ sự can thiệp, xử lý của các ngành có chức năng.

Q.P

  • Từ khóa
22397

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?