Ngày 5-4, Trần Anh Tuấn đã phải nhận bản án 48 tháng tù giam vì cướp dây chuyền của người đi đường.
Khoảng 6 giờ chiều ngày 27-4-2011, Nguyễn Xuân Hữu đi từ nhà (ấp 4, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng) đến quán cà phê Năm Việt chơi thì gặp Trần Anh Tuấn (SN 1990, thường trú phường Trần Phú, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, tạm trú xã Bình Minh, huyện Bù Đăng). Tuấn rủ Hữu đi chơi và lái xe máy 93T6-4506 chở Hữu ra xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng uống cà phê.
Đến gần 7 giờ tối cùng ngày thì Hữu chở Tuấn quay về xã Bình Minh. Khi đến đoạn ấp 2, xã Bình Minh, Tuấn phát hiện anh Nguyễn Trọng Nhân đi xe máy chở chị Cao Ngọc Dung chạy cùng chiều phía trước, trên cổ có đeo 1 dây chuyền vàng. Tuấn nói “Chạy sát vào cho tao giật sợi dây chuyền”, Hữu nói “em sợ lắm”, Tuấn nói “mày cứ chạy nhanh, đi sát vào bình thường, không sao đâu”. Hữu chạy xe lên song song bên trái xe anh Nhân. Công khai và bất ngờ, Tuấn nhanh tay giật lấy sợi dây chuyền.
Sau khi giật được, Hữu và Tuấn về nhà Hữu rồi cả hai đi chơi. Đến 8 giờ ngày 28-4-2011, Hữu gặp Tuấn đem sợi dây chuyền đi bán với giá 4,85 triệu đồng, trong khi đó sợi dây chuyền 3,8 chỉ vàng 18K có giá trị 10,385 triệu đồng.
Ngày 4-5-2011, Nguyễn Xuân Hữu ra đầu thú và ngày 4-8-2011, Trần Anh Tuấn bị Công an tỉnh Bắc Giang bắt giữ.
Ngày 22-11-2011 TAND huyện Bù Đăng xét xử tuyên phạt Tuấn và Hữu đều nhận bản án 48 tháng tù giam. Tuấn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng phiên tòa phúc thẩm của TAND Bình Phước chiều 5-4-2012 đã không chấp nhận và tuyên y án sơ thẩm với Tuấn.
V.N.H

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026