>> Lãnh án 3 năm tù vì chặn đường đòi “đưa tiền đây”
>> Giết bạn nhậu, lãnh án 13 năm tù
>> Lãnh án 13 năm tù vì… giết người yêu
>> Những vụ án bắt đầu từ rượu
>> Dương Hồng Quân y án 5 năm tù
Phạm Văn Sinh (SN 1963, trú tại thôn 5, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập) đã phải nhận bản án 7 năm tù giam vì 0,5 chỉ vàng.
Phiên tòa hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Phước đã thu hút rất đông sự quan tâm của công chúng bởi sự việc đã xảy ra từ năm 1994 nhưng đến ngày 4-4-2012, Phạm Văn Sinh mới bị đưa ra xét xử.
Phạm Văn Sinh và Nguyễn Đình Quyển (SN 1963, trú tại xã Bình Thắng, huyện Phước Long, tỉnh Sông Bé, nay thuộc thôn 5, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) quen biết nhau từ năm 1993. Trong thời gian này, Sinh mua của Quyển 1,9 ha đất rẫy với giá 4 chỉ vàng nhưng do thiếu tiền nên Sinh chỉ trả cho Quyển 3,5 chỉ vàng. 0,5 chỉ vàng còn lại Sinh hẹn sẽ trả hết sau khi về quê (tại xã Vô Tranh, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).
Tháng 7-1994, Sinh về quê, do có việc gia đình nên không vào Long Bình để trả tiền theo đúng hẹn nên Quyển đã đến nhà của Sinh lấy hết quần áo, gà vịt, đồ đạc… đem về nhà mình..
Tháng 8-1994, Sinh vào Nam và biết được sự việc nên đi tìm Quyển để đòi lại đồ đạc và tiền nhưng không gặp. Đến khoảng 6 giờ chiều ngày 7-10-1994, Sinh và Quyển gặp nhau tại nhà Lê Văn Mùi (thôn 5, xã Long Bình). Sinh hỏi: “Tại sao anh lấy hết đồ cá nhân của tôi”, Quyển nói: “Vì mày còn nợ tao 0,5 chỉ vàng”. Sinh nói: “Đồ đạc của tôi có giá trị lớn nhiều hơn 0,5 chỉ vàng”, Quyển nói: “Đồ của mày tao sử dụng hết rồi, tao không trả mày làm gì tao?”.
Nghe vậy, Sinh từ trên giường nhảy xuống chụp tóc Quyển kéo xuống, đồng thời dùng đầu gối lên gối vào ngực, bụng của Quyển. Quyển ngã xuống đất, Sinh định lấy ghế đánh tiếp thì Mùi can ngăn và nói Nông Văn Pang (thôn 5, Long Bình) đưa Quyển về nhà. Khi Pang dìu Quyển ra ngoài đường, Sinh đi ra nói với Quyển: “Mai lên nhà anh Mùi để tiếp tục giải quyết việc lấy đồ”. Quyển nói: “Mai tao không lên mày làm gì tao?”. Tức tối, Sinh chạy tới dùng hai tay chập lại chặt vào vùng sườn của Quyển đồng thời dùng chân đạp tiếp vào vùng sườn mới chặt làm Quyển ngã xuống đất. Pang tiếp tục dìu Quyển đi. Thấy Quyển ngồi ói nên Pang chạy đi mượn xe chở đi cấp cứu nhưng không mượn được. Trời chuyển mưa nên Pang bỏ về nhà không quay lại chỗ Quyển.
Đến khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8-10-1994, người dân phát hiện Quyển chết ở giữa đường từ xã Bình Thắng đi xã Long Bình..
Sau khi gây án, Phạm Văn Sinh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 13-10-1994, Sinh trở về quê thì bị công an huyện Lục Nam bắt giữ. Ngày 15-10-1994, Sinh bẻ cửa nhà tạm giữ công an huyện Lục Nam bỏ trốn. Ngày 5-7-2011, Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt được Phạm Văn Sinh theo quyết định truy nã và chuyển giao cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước xử lý.
Tại phiên tòa, Phạm Văn Sinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đã phải nhận bản án 7 năm tù giam cho hành vi giết người.
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026