Thứ 7, 21/03/2026 02:34:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:47, 17/03/2012 GMT+7

Những vụ án bắt đầu từ rượu

Thứ 7, 17/03/2012 | 15:47:00 3,234 lượt xem

Gần đây, liên tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin về những vụ án giết người mà nguyên nhân bắt đầu từ những lời qua tiếng lại trong bàn nhậu. Đặc biệt, trong số các vụ án bột phát do nguyên nhân từ rượu, bia, có những tội ác dã man mà cả hung thủ và nạn nhân chẳng hề có mâu thuẫn gì.

RƯỢU VÀO HỌA RA

Án mạng từ bàn nhậu thường hay xảy ra. Rượu vào lời ra, chỉ cần những xích mích nhỏ là sẵn sàng dùng hung khí tấn công nhau. Cách đây chưa lâu, tại công trình xây dựng hội trường khu trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập thuộc thôn Khắc Khoan, xã Phú Nghĩa đã xảy ra một vụ án mạng khiến 2 người chết và 1 người bị thương rất nặng. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, sau khi được các y, bác sĩ cấp cứu, băng bó vết thương, anh Lê Văn Ngân (1991) ở xã An Mỹ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định vẫn chưa hết bàng hoàng cho biết, do vừa lĩnh lương nên nhóm công nhân ở công trường tổ chức ăn nhậu. Đến khoảng nửa đêm, sau khi uống rất nhiều rượu, mọi người khá say thì xảy ra mâu thuẫn dẫn tới xô xát. Trần Hữu Khanh (1991), ngụ phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau chạy vào chỗ ngủ lấy con dao gấp ra đâm liên tiếp vào người Nguyễn Văn Sang (1991) và Nguyễn Quốc (1972), cùng ngụ thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, làm cả hai chết tại chỗ. Còn anh Ngân bị đâm hai nhát dao trúng mặt và phía sau đầu phải đi cấp cứu.

Hiện trường một vụ án mạng do uống rượu say

Trước đó tại thị xã Phước Long xảy ra một vụ án đau lòng mà nguyên nhân cũng xuất phát từ rượu. Ngày 9-10-2011, Võ Văn Nhỏ (1961) cùng nhóm bạn thường trú khu phố 4, phường Long Phước (TX. Phước Long) uống rượu tại nhà anh Nguyễn Anh Trọng (1988) cùng địa chỉ. Sau khi đã uống khá nhiều rượu, cả nhóm rủ nhau tới quán cà phê - bida “Ngộ” tại khu phố Phước Trung, phường Phước Bình (TX. Phước Long) đánh bida độ, ai thua thì phải mua bia uống. Trong quá trình chơi, giữa Trọng và Nhỏ xảy ra mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau, nhưng được mọi người can ngăn. Khi về tới nhà, Nhỏ vẫn thấy ấm ức về việc mình bị đánh nên cầm dao Thái lan tới nhà Trọng đâm vào vùng cổ bên trái của Trọng, làm Trọng bị thương nặng rồi tử vong tại bệnh viện.

Người dân tại khu vực cây xăng thuộc thôn Tân Lực, xã Bù Nho (Bù Gia Mập) đến nay vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại một nhóm hơn 15 đối tượng, tay cầm mã tấu truy sát một thanh niên. Rất may người thanh niên chạy thoát, chỉ bị chém vào cánh tay. Nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn xã hội, khi có men trong người, các đối tượng đã mang dao, mã tấu để thanh toán nhau.

Không dừng lại việc đánh chém nhau, khi có chút men trong người, các đối tượng sẵn sàng mang hung khí đi cướp tài sản. Điển hình vào ngày 20-1-2012, sau khi đã uống nhiều rượu, các đối tượng: Điểu Đa (1989), Điểu Con Khân (1996) và Điểu Thương (1997), cùng trú ấp Hưng Phát, xã Tân Hưng (Hớn Quản) rủ nhau ra đường liên thôn thuộc ấp Hưng Phát, chặn xe, cướp tiền để đổ xăng. Các đối tượng này đã dùng đá ném và dùng dao chém nhiều nhát gây thương tích để cướp tài sản của một người đi đường. Nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Hớn Quản đã bắt các đối tượng để xử lý.

Tiếp đó vào ngày 28-1, sau khi tới nhà bạn chúc tết và uống nhiều bia rượu, Tạ Trung Quang Thắng (1990), trú xã Nghĩa Trung (Bù Đăng) và Số Nhúc Sáng (1992), trú xã Nghĩa Bình (Bù Đăng) đã chặn 3 người đi một xe môtô để kiếm chuyện đánh nhau. Lợi dụng đường vắng, Thắng và Sáng đã tấn công và cướp chiếc điện thoại Nokia 2700, sợi dây chuyền 1 chỉ vàng 18K của người đi đường. Ngày 4-3, Công an huyện Bù Gia Mập cũng bắt khẩn cấp 5 đối tượng say rượu rồi vào rẫy của anh Hoàng Văn Hoài (1993) ở thôn 3, xã Long Tân dùng mã tấu chém anh Hoài trọng thương, rồi cướp 70kg điều đi bán lấy tiền chia nhau.

Theo thống kê của cơ quan chức năng thì khoảng 70% các vụ tai nạn giao thông hiện nay có liên quan tới rượu. Mới đây Công an huyện Chơn Thành đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Minh Cảnh (1991), trú Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang về hành vi vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Theo Công an huyện Chơn Thành, vào ngày 23-2, sau khi đã sử dụng rượu, bia vượt quá nồng độ quy định, Cảnh điều khiển xe môtô chạy hướng Chơn Thành đi Dầu Tiếng, phía sau chở anh Lê Văn Chiến (1976), trú cùng địa chỉ. Khi đến đoạn đường 239 thuộc ấp 5, xã Minh Long (Chơn Thành), do không làm chủ tay lái nên Cảnh để xe xạt lề đường dẫn đến tự té, khiến anh Chiến tử vong.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe môtô và xe ôtô xảy ra ngày 14-12-2011 làm Nguyễn Văn Danh (1993), trú phường Tân Đồng (TX. Đồng Xoài) và Nông Văn Quang (1992), ngụ ấp 2, xã Tân Thành chết tại chỗ. Theo kết quả giám định của Công an tỉnh thì người điều khiển phương tiện đã uống rượu quá nồng độ quy định, không làm chủ được tốc độ, vượt xe tải chạy cùng chiều nên đâm thẳng vào đầu xe ôtô.

CẦN HẠN CHẾ RƯỢU, BIA

Qua những vụ án mạng nêu trên, có thể thấy tất cả đều xảy ra sau khi kẻ thủ ác và cả nạn nhân đều đã uống rượu, bia. Chỉ cần vài câu lời qua tiếng lại, nhiều đối tượng đã không làm chủ được hành vi của mình, gây ra nhiều vụ đâm chém dẫn đến những cái chết thương tâm.

Theo cơ quan điều tra, nhiều vụ giết người trong thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đều có nguyên nhân xuất phát từ rượu. Khi phân tích kỹ nguyên nhân của những vụ án nêu trên, thì các mâu thuẫn dẫn đến động cơ giết người hoàn toàn không lớn và hành động của người gây án là bột phát, không kiềm chế, không làm chủ được hành động của bản thân sau khi đã uống rượu.

Để hạn chế những vụ án giết người nghiêm trọng có liên quan đến rượu, ngành chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại của rượu, bia, nhằm làm thay đổi cơ bản thói quen dùng rượu, bia. Đồng thời phải giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, đây là điều hết sức cần thiết vì hành vi phạm tội đều phát sinh từ trình độ nhận thức. Hằng tuần, hằng tháng, chính quyền địa phương và các ngành chức năng liên quan nên tổ chức những cuộc tuyên truyền giáo dục pháp luật ở xã, phường nhằm góp phần tác động đến nhận thức và hành vi của người dân. Thực trạng các em ở độ tuổi dưới 18 sử dụng rượu, bia cũng đáng báo động. Do ở độ tuổi vị thành niên nên khi có rượu, bia các em rất dễ bị kích động, không làm chủ được hành vi dẫn tới vi phạm pháp luật. Vì vậy cần phải tuyên truyền, vận động mọi người dân không bán rượu, bia cho người dưới 18 tuổi.

Một thực trạng nữa là nhiều bậc phụ huynh đã chủ quan, không ngăn chặn kịp thời, mà còn khuyến khích con em uống bia, rượu trong những cuộc liên hoan, cho rằng như vậy mới vui. Chỉ đến khi hậu quả đau lòng xảy ra, họ mới ân hận thì đã muộn. Ngoài ra, cần phải có khung chế tài xử lý đối với hành vi uống rượu mang tính tệ nạn.

Chuyện ăn nhậu ngày nay đã phổ biến trong mọi giới, mọi lứa tuổi, tiêu tốn thời gian, tiền bạc, thậm chí cả sự nghiệp, cuộc sống của nhiều người. Để hạn chế tác hại cũng như những chuyện không mong muốn xảy ra trong bàn nhậu, mỗi người cần phải biết tự kiềm chế bản thân, hạn chế dùng rượu, bia để tránh những việc đáng tiếc xảy ra.

Minh Chính

  • Từ khóa
22352

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?