Dương Hồng Quân phải nhận bản án 5 năm tù giam vì tội cố ý gây thương tích trong một vụ ẩu đả từ năm 2008.
Phiên tòa phúc thẩm của TAND tỉnh ngày 14-3-2012 đã không chấp nhận đơn kháng cáo của Quân và tuyên y án sơ thẩm như TAND huyện Bù Gia Mập xét xử ngày 20-9-2011.
Dương Hồng Quân, sinh ngày 28-6-1990, trú thôn Sơn Hà 2, xã Bình Sơn, huyện Bù Gia Mập, bị xét xử tội cố ý gây thương tích, quy định tại Khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự, do làm mất 58% sức lao động tạm thời của Nguyễn Minh Đức, trú thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập.
Khoản 3, Điều 104 Bộ luật hình sự:
Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
Theo kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật, khoảng 19 giờ 30 phút, ngày 3-2-2008, Dương Hồng Quân cùng với những người bạn là Nguyễn Quyết Thắng, Mai Phạm Cường, Trương Văn Tiền, Cù Văn Bắc, Phạm Văn Giới, Phạm Văn Nguyên, Phạm Văn Ngoãn và Vũ Thị Ngọc Hân (cùng trú tại khu phố 4, phường Phước Bình, thị xã Phước Long) rủ nhau đến nhà bà Đặng Thị Phượng ở gần chợ Bù Gia Mập chơi (thuộc thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập). Chín người đi chung xe máy của Thắng, Tiền và Cường.
Khi nhóm bạn của Quân đến nhà bà Phượng thì gặp Lê Xuân Tường, Mai Văn Chiến, Nguyễn Minh Đức (cùng trú tại thôn Bù Lư), cầm khúc cây điều và dao mã tấu đi đến nhà bà Phượng để trả thù Nguyên và Ngoãn do nghi ngờ Nguyên, Ngoãn chặn đánh mấy hôm trước. Tường gọi Ngoãn ra nói chuyện nhưng Ngoãn không ra. Tức tối, Tường dùng mã tấu chém vào hông của Quân nhưng không gây thương tích, Đức dùng cây củi điều đánh vào vai Chiến. Tất cả nhóm của Quân chạy vào nhà bà Phượng ẩn nấp. Thấy vậy, vợ chồng bà Phượng đóng cửa lại thì Tường, Đức, Chiến ở bên ngoài dùng gạch, đá ném vào nhà rồi dùng mã tấu đập phá 3 xe máy của nhóm Quân.
Lúc đó, Đặng Ngọc Vân (anh của Nguyên) đi đến can ngăn nhưng nhóm của Tường đã đánh nhau với Vân. Ở trong nhà, Nguyên nghe thấy anh mình bị đánh đã mở cửa chạy ra và cùng nhóm của mình cầm vỏ chai bia đánh nhau với Tường, Chiến, Đức. Đức bị trúng mảnh chai chảy máu. Tường, Chiến, Đức đã vứt bỏ mã tấu và khúc cây điều bỏ chạy. Đức bị Quân đuổi theo, dùng dao nhọn đâm vào hông và gục xuống. Đức được bạn đưa đi cấp cứu. Ngay sau đó, Công an xã Bù Gia Mập đã đưa nhóm của Quân cùng 3 xe máy về trụ sở UBND xã.
Tại phiên tòa, Dương Hồng Quân đã phủ nhận hành vi gây thương tích cho Nguyễn Minh Đức như trong cáo trạng của Viện kiểm sát. Tuy nhiên, sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử cho rằng không có căn cứ, cơ sở để chấp nhận đơn kháng cáo và đã tuyên y án sơ thẩm với Quân.
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026