Sáng 14-3, Toà án nhân dân tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm Hoàng Thanh Tuấn (SN 1992, ngụ ấp Hưng Yên, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản) về tội hiếp dâm trẻ em theo quy định tại khoản 4, Điều 112 Bộ luật Hình sự.
Khoản 4, Điều 112 Bộ luật Hình sự quy định: Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em và người phạm tội bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Hoàng Thanh Tuấn và D.T.N.A, (sinh ngày 10-7-1997, trú ấp Hưng Lập B, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản) có tình cảm yêu thương lẫn nhau. Khoảng 19 giờ ngày 28-5-2010, Tuấn chở D.T.N.A về nhà chơi và nói với mẹ rằng D.T.N.A là bạn gái. Vì trời mưa nên D.T.N.A xin được ngủ lại nhà qua đêm thì được mẹ Tuấn đồng ý. Đến khoảng 21 giờ, Tuấn đưa D.T.N.A xuống giường ở phòng bếp để ngủ. Cả hai nằm nói chuyện khoảng 20 phút thì Tuấn đòi quan hệ và được D.T.N.A đồng ý.
Sáng hôm sau, Tuấn đưa D.T.N.A đến nhà bạn chơi. Đến khoảng 10 giờ, vẫn chưa thấy D.T.N.A về nên bà nội và mẹ của D.T.N.A đi tìm và đưa D.T.N.A về nhà. Khi hỏi lý do đi chơi qua đêm thì D.T.N.A đã kể lại toàn bộ sự việc. Mẹ của D.T.N.A đã làm đơn tố cáo vụ việc đến Công an xã Tân Hưng.
Tại phiên toà, Hoàng Thanh Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và Tuấn đã phải nhận bản án 9 năm tù giam cho hành vi hiếp dâm trẻ em chưa đủ 13 tuổi.
T.A.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026