Ngày 6-3, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Phạm Hữu Nghĩa (SN 1994, ngụ ấp Sóc Sê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp) về tội “hiếp dâm trẻ em” theo quy định tại Điều 112, Bộ luật Hình sự.
Phạm Hữu Nghĩa bị dẫn giải về trại giam sau khi tuyên án
Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 30 ngày 8-5-2011, cháu N. T.C.T (sinh ngày 4-4-2005) là con của vợ chồng anh Nông Văn Biến (SN 1977) và chị Liêu Thị Tâm (SN 1986, ngụ ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp) sang nhà Phạm Hữu Nghĩa chơi. Lúc này không có ai ở nhà nên Nghĩa nảy sinh ý định giao cấu với cháu T. Nghĩa gọi cháu T vào nhà, đến nơi bậc thềm lên xuống giữa nhà bếp và nhà trên, rồi hiếp dâm cháu T. Thực hiện xong hành vi tồi tệ, Nghĩa kêu cháu T mặc quần ra về.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, chị Tâm thấy con gái đi tiểu không được thì hỏi han và cháu T đã kể lại sự việc. Quá đau xót, chị Tâm tới Công an xã Tân Tiến tố cáo hành vi của Nghĩa. Theo lời khai của Nghĩa tại cơ quan điều tra, trước đó y từng hai lần thực hiện hành vi giao cấu với cháu T.
Tại phiên tòa, Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo; phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi; gia đình bị hại xin giảm nhẹ tội cho bị cáo… Tuy nhiên hành vi phạm tội của Nghĩa hết sức đê hèn, đã làm tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của cháu T, TAND tỉnh đã tuyên phạt Phạm Hữu Nghĩa 13 năm tù giam.
Nhất Sơn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026