Ngày 2-3, TAND tỉnh Bình Phước đã xét sử sơ thẩm Hồ Công Nghĩa (SN 1987), ngụ ấp 3, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp về tội giết người theo quy định tại Điều 93, Bộ luật Hình sự.
Bị cáo Nghĩa trước vành móng ngựa
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 14-11-2010, Hồ Công Nghĩa (SN 1987), Hồ Công Sinh (tức Chó, SN 1992), Nguyễn Thanh Hùng (SN 1992), Đặng Minh Hưng (SN 1995), Phạm Văn Lượng (SN 1993) và Lê Hữu Phước (tức Nhí, SN 1992), cùng ngụ ấp 3, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp và Nguyễn Xuân Nam (SN 1988), Nguyễn Sinh Tưởng (SN 1985), Võ Thanh Liêm (SN 1988) và Võ Xa Phương (SN 1989) cùng đến chơi trong đám tiệc cưới nhà ông Trần Thanh Mừng (SN 1949), ngụ cùng ấp 3, xã Thanh Hòa.

Đến khoảng 21 giờ Nghĩa rót 1 ly rượu mời từng người chung bàn, đến lượt Nam thì Nam từ chối không uống. Ở bàn bên cạnh, Sinh, Lượng, Hưng, Hùng đang ngồi uống rượu với một nhóm thanh niên khác. Do bị ép uống nên Sinh cầm ghế nhựa đánh 1 cái vào lưng người thanh niên (không rõ lai lịch), người này bỏ chạy vào nhà ông Mừng thì Sinh, Lượng, Hùng, Hưng cầm ghế đuổi theo. Nghĩa ở bàn bên cạnh cùng cầm ghế đuổi theo nhưng do ông Mừng ra can ngăn nên tất cả kéo lại ghép vào một bàn ngồi.
Ngồi vào bàn, Nghĩa chỉ tay vào mặt Nam và nói: Nãy mày làm tao quê, mày có tin tao đánh mày bây giờ không? Nam đáp: Từ trước giờ tao có làm gì có lỗi với tụi mày đâu. Sinh nghe vậy, đứng dậy cầm ghế đi ra phía sau lưng và đánh 1 cái trúng đầu Nam, Nam đứng dậy gạt tay ra sau làm Sinh ngã. Hưng, Hùng, Lượng cầm ghế xông vào đánh Nam.
Nghĩa đang đứng gần đó phát hiện trên tay Nam cầm 1 con dao Thái Lan, nên đã xông vào giằng co với Nam. Tay phải Nghĩa nắm cổ tay cầm dao của Nam và bẻ quặt ra sau lưng, còn tay trái Nghĩa tước dao trên tay Nam và đâm 1 nhát vào khe liên sườn số 11 và số 12 làm đứt mạch máu liên sườn, đồng thời đi lách giữa cơ hoành vào khoang màng phổi làm đứt phần phụ mạc thành khoang màng phổi và thủng động mạch chủ ngực của Nam. Nam vung tay đánh lại, Nghĩa liền dùng dao đâm tiếp 1 nhát nữa vào hông trái Nam. Khi đó, Nam bị ngã ngửa xuống đất, Nghĩa cũng ngã theo và dùng tay phải đấm vào mặt Nam. Thấy vậy Sinh, Lượng, Hùng cầm ghế chạy tới, Lượng dùng ghế đánh vào đầu Nam 2-3 cái thì ghế gãy.
Lúc này, Nam nằm bất động, máu chảy ra lênh láng thì Nghĩa mới chịu buông Nam ra.
Ngay sau đó, Nam được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa huyện Bù Đốp nhưng chết trên đường đi. Còn Nghĩa, Sinh, Lượng, Hùng, Hưng bị bắt theo lệnh bắt khẩn cấp.
Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ như: Hồ Công Nghĩa đã thành khẩn khai báo sau khi phạm tội; vận động gia đình bồi thường cho gia đình bị hại. Đồng thời, gia đình bị hại cũng xin giảm tội cho bị cáo. Từ đó, Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Hồ Công Nghĩa 14 năm tù giam vì tội giết người. Còn Sinh, Lương, Hùng, Hưng bị xử phạt hành chính vì tội gây rối trật tự công cộng.
Nhất Sơn

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026