Thứ 6, 20/03/2026 20:37:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 19:18, 26/02/2012 GMT+7

Cảnh giác cướp tiệm vàng - phòng hơn chống

Chủ nhật, 26/02/2012 | 19:18:00 2,547 lượt xem

Mặc dù các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, cảnh báo rất nhiều, kể cả các biện pháp an ninh được thắt chặt, thế nhưng thời gian gần đây, tình trạng cướp tại các tiệm vàng vẫn liên tục xảy ra. Trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng đã từng xảy ra vài vụ cướp tiệm vàng, dù hậu quả chưa nghiêm trọng nhưng điều đó cho thấy tiệm vàng là mục tiêu bọn tội phạm thường nhắm vào. Làm gì để phòng ngừa trộm, cướp tiệm vàng đang là nỗi trăn trở của các chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc.

TỰ BẢO VỆ MÌNH

Tiệm vàng Phước Hùng ở chợ xã Thọ Sơn (Bù Đăng) nằm sát quốc lộ 14. Một vị trí mặt tiền rất thuận lợi cho hoạt động kinh doanh buôn bán nhưng cũng đầy bất lợi khi bọn tội phạm nhắm vào vì vị trí này rất dễ dàng, thuận tiện cho chúng tẩu thoát. Tuy nằm ở khu vực trung tâm nhưng đây là vùng sâu, vùng xa nên lượng khách không nhiều. Trao đổi với chúng tôi, chủ tiệm vàng Phạm Thị Hải hết sức lo lắng về tình hình cướp tiệm vàng xảy ra thời gian qua. Để đảm bảo an ninh, các chủ tiệm vàng đã trang bị camera quan sát. Tuy nhiên, camera chỉ là giải pháp đảm bảo an ninh khi hậu quả đã xảy ra, đó là chưa nói đến việc lắp đặt như thế nào để nhận diện được thủ phạm, phục vụ công tác điều tra. Còn biện pháp đảm bảo an toàn tức thời ngay khi có vụ việc xảy ra thì vẫn đang là trăn trở đối với họ.

Những tiệm vàng vắng vẻ dễ trở thành mục tiêu của bọn cướp

Hơn 30 năm trong nghề kinh doanh vàng bạc, khi nói về các biện pháp bảo đảm an ninh nhằm đề phòng trộm cướp, ông Lê Văn Huân, chủ tiệm vàng Kim Hương (TX. Đồng Xoài) cho rằng, giải pháp quan trọng nhất vẫn là đề cao cảnh giác, tự bảo vệ là chính. Mặc dù hiện tại, tiệm vàng Kim Hương tự trang bị khá đầy đủ các trang thiết bị như camera theo dõi, hệ thống báo động, hệ thống báo trộm ở tất cả các cửa, bảo vệ được trang bị công cụ hỗ trợ giữ gìn an ninh vòng ngoài trong thời gian tiệm hoạt động giao dịch, nhưng chưa khi nào họ lơ là, mất cảnh giác. Riêng kính ở tủ trưng bày vàng được làm bằng kính chịu lực, phòng khi xảy ra, bọn cướp rất khó đập phá kính để lấy tài sản.

Nằm ở vị trí trung tâm chợ Bù Đăng, thị trấn Đức Phong (Bù Đăng) chủ tiệm vàng Kim Ngọc là Trần Đình Lưu cho biết, kinh doanh vàng rất nhiều rủi ro vì đây là mặt hàng giá trị, nhất là trong thời gian giá vàng luôn biến động ở mức cao như hiện nay. Bắt đầu kinh doanh vàng bạc từ năm 1988, hơn 20 năm trong nghề kinh doanh, tiệm đã từng một lần bị trộm cắp. Đó là năm 2003, lợi dụng sáng sớm khi đưa hàng ra trưng bày, đối tượng vào hỏi mua để đánh lạc hướng cho đối tượng khác lấy trộm. Anh Lưu cho biết, trước tình hình các vụ cướp tiệm vàng liên tục xảy ra như hiện nay thì giải pháp tốt nhất vẫn là gia đình tự quản và tự bảo vệ, đồng thời mong muốn được Nhà nước cho phép mua sắm công cụ hỗ trợ để bảo vệ an toàn tài sản cũng như tính mạng của gia đình.

GIẢI PHÁP NÀO?

Khi mà tất cả tài sản đều mang ra trưng bày trên tủ kính, kinh doanh một mặt hàng nhiều nguy hiểm, có thể bị trộm cướp bất cứ lúc nào thì nguyện vọng xin phép mua sắm công cụ hỗ trợ để tự bảo vệ tài sản của các tiệm vàng là điều tất yếu. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, việc bỏ tiền ra để mua sắm công cụ hỗ trợ như roi điện, súng hơi ngạt... cũng không phải là vấn đề khó khăn. Thế nhưng, nguyện vọng xin được mua sắm công cụ hỗ trợ lại đang gặp phải trở ngại. Thượng tá Nguyễn Văn Quan, Phó trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh khẳng định, hiện nay theo quy định các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý không nằm trong danh mục các doanh nghiệp được phép sử dụng công cụ hỗ trợ. Như vậy, đã là quy định của pháp luật thì phải chấp hành nghiêm, tiệm vàng không thể tự ý mua sắm công cụ hỗ trợ để rồi vi phạm pháp luật bởi đây là những công cụ được Nhà nước quản lý nghiêm ngặt. Như vậy, ngoài một số thiết bị có thể tự mua sắm như camera, thiết bị báo trộm... liệu còn giải pháp nào cho các tiệm vàng trong việc bảo vệ tài sản, đề phòng rủi ro?

Một số tiệm vàng chọn giải pháp phối hợp với cơ quan công an lắp đặt thiết bị báo động kết nối với Cảnh sát 113. Khi còi báo động vang lên, bất kể lúc nào Cảnh sát 113 sẽ nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Huân cho biết, nhược điểm của thiết bị này là quá nhạy cảm, dễ bị đánh lừa. Đôi khi thiết bị tự báo động giả và hậu quả là doanh nghiệp phải tốn một khoản tiền đóng phạt theo quy định. Hiện đa phần các tiệm vàng lớn đã hợp đồng với công ty dịch vụ vệ sỹ thuê bảo vệ vì đây là những doanh nghiệp được phép sử dụng công cụ hỗ trợ. Đương nhiên, khi ký hợp đồng, bảo vệ công ty sẽ được trang bị công cụ hỗ trợ giúp các chủ tiệm vàng giải quyết phần nào nỗi lo thiếu công cụ để đề phòng trộm cướp.

Trong tình hình hiện nay, đề cao cảnh giác phòng ngừa trộm, cướp vẫn đang là giải pháp hàng đầu của các tiệm vàng nhằm bảo vệ an toàn cho tài sản và tính mạng của mình. Thế nhưng cảnh giác như thế nào mới thực sự an toàn, đây là câu hỏi mà các chủ tiệm vàng vẫn còn đang suy nghĩ và phải tự tìm cho mình câu trả lời.

Đức Tuần - Trung Sinh

  • Từ khóa
22325

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?