Thứ 5, 19/03/2026 22:55:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 00:00, 24/11/2011 GMT+7

Đã khởi tố vụ vỡ tín dụng đen ở Chơn Thành

Thứ 5, 24/11/2011 | 00:00:00 2,612 lượt xem

Báo Bình Phước số 1733, ra ngày 28-2-2011 có đăng bài “Lại một chiêu quá cũ nhưng có tới 34 người mất tiền tỷ”. Nội dung bài báo phản ánh việc bà Nguyễn Thị Sạnh (1960), trú tại thị trấn Chơn Thành huy động vốn với lãi suất cao. Sau khi huy động được hàng chục tỷ đồng tiền mặt của 34 hộ dân, bà Sạnh tuyên bố hết khả năng chi trả nhằm trốn tránh nghĩa vụ trả nợ của mình. Đã có không ít người dân cho bà Sạnh vay tiền gửi đơn lên Tòa án Nhân dân huyện Chơn Thành nhờ pháp luật can thiệp. Tuy nhiên, một số hộ khác cho bà Sạnh mượn tiền đã tự điều tra và thấy rằng người vay nợ đã dùng số tiền này để mua đất làm nhà, mua vườn rẫy cao su... cho con nên tố cáo hành vi lừa đảo của bà Sạnh ra Công an huyện Chơn Thành đề nghị xử lý hình sự.

Bà Nguyễn Thị Liên - một chủ nợ của bà
Sạnh đang lâm vào cảnh khốn đốn

Trong quá trình chờ giải quyết, các chủ nợ của bà Sạnh đã làm đơn tố cáo ông Trần Hoàng Sơn, nguyên Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân huyện Hớn Quản, nay là cán bộ văn phòng viện kiểm sát nhân dân tỉnh là chồng của bà Sạnh đã có những hành vi tiếp tay cho bà Sạnh huy động vốn và tuyên bố mất khả năng chi trả.

Ngày 29-9-2011, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can là bà Nguyễn Thị Sạnh vì có hành vi lợi dụng lòng tin của người khác để huy động vay tiền với lãi suất cao, sử dụng vào mục đích cá nhân rồi tuyên bố mất khả năng chi trả, không trả lại tiền đã vay. Các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can Nguyễn Thị Sạnh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản được quy định tại Điều 140 của Bộ luật Hình sự. Ngày 28-10-2011, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã có giấy báo tin cho bà Nguyễn Thị Liên, người đại diện cho 8 người bị hại khác đứng ra tố cáo bà Sạnh là hồ sơ của vụ việc đã được viện chuyển cho cơ quan công an tỉnh để giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Tuy nhiên, vấn đề mà bà Liên cũng như dư luận tại thị trấn Chơn Thành hiện đang quan tâm là việc toàn bộ tài sản của bà Sạnh có được là từ tiền vay mượn của nhiều người, nhưng đến nay, số tài sản vẫn chưa được niêm phong, rất dễ bị tẩu tán. Dư luận đang đặt câu hỏi khi vụ án kết thúc và bà Sạnh bị tuyên bố phạm tội thì liệu có còn tài sản để trả lại cho các bị hại?.

Tấn Phong

  • Từ khóa
22271

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?