Thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh
Bình Phước có đường biên giới dài 258,939km với 28 cột mốc chính, 353 cột mốc phụ. Hiện nay, tỉnh quản lý 4 cửa khẩu (Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Cửa khẩu chính Hoàng Diệu, Lộc Thịnh, Cửa khẩu phụ Tân Tiến) và 1 lối mở; tiếp giáp 4 huyện Orang, Keosima, Snuol và Memot thuộc 3 tỉnh Tbong Khmum, Kratie và Mondulkiri của Vương quốc Campuchia. Xác định công tác đấu tranh, ngăn chặn XNC trái phép là nhiệm vụ thường xuyên, các đồn biên phòng thuộc BĐBP tỉnh đã tích cực triển khai, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, kịp thời phát hiện các đối tượng, đường dây tổ chức XNC trái phép để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu tiếp nhận 2 trường hợp do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Ty Công an Mondulkiri và Công an cửa khẩu Lapakhe (Vương quốc Campuchia) bàn giao
Hoạt động tổ chức cho người khác XNC trái phép thường được các đối tượng người Việt Nam câu kết với đối tượng người nước ngoài ở gần biên giới, thông thạo địa hình thực hiện. Một số người dân do không có việc làm ổn định, ham lợi trước mắt, khi được các đối tượng thuê, dẫn dắt đã không ngần ngại tham gia. Cùng với đó, các đối tượng sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, Wechat để tìm người có nhu cầu xuất cảnh trái phép sang Campuchia và hẹn ngày xuất cảnh; một bộ phận người dân hai bên không có việc làm nên tìm cách xuất cảnh trái phép qua biên giới để tìm kiếm công việc.
Sau khi tìm được người dân có nhu cầu xuất cảnh trái phép, các đối tượng liên hệ với người bên Campuchia có nhu cầu sử dụng lao động và liên lạc với các đối tượng ở khu vực biên giới để tổ chức đưa, đón người xuất cảnh trái phép sang Campuchia và ngược lại.
Xác định rõ thủ đoạn của các đối tượng tổ chức XNC trái phép, BĐBP tỉnh tích cực chỉ đạo cơ quan chuyên môn, các đồn biên phòng phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường biện pháp nghiệp vụ, chủ động trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình khu vực biên giới, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối tượng XNC trái phép.
Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 21,655km biên giới đường sông, trải dài trên địa bàn 2 xã Hưng Phước và Phước Thiện, huyện Bù Đốp. Từ tháng 12-2024 đến tháng 3-2025, đồn đã tiếp nhận, xử lý 10 vụ/11 đối tượng XNC trái phép; xử phạt vi phạm hành chính 10 vụ/11 đối tượng với tổng 35,7 triệu đồng. Đại úy Vũ Viết Duy, Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu cho biết: Thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn XNC trái phép, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị duy trì tốt các chốt trên biên giới, đặc biệt đặt 1 chốt kiểm soát người, phương tiện ra - vào khu vực biên giới 24/24 giờ. Từ đó, đơn vị đã phát hiện các trường hợp lạ mặt, đối tượng có biểu hiện nghi vấn đi vào khu vực biên giới để XNC trái phép; kịp thời ngăn chặn, đấu tranh bắt giữ ngay khi các đối tượng bước vào khu vực biên giới với ý định XNC trái phép.
Điển hình vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 7-2-2025, Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu tiếp nhận 2 công dân Việt Nam, bị Phòng Quản lý XNC Ty Công an Mondulkiri và Công an cửa khẩu Lapakhe (Vương quốc Campuchia) bắt về hành vi không có giấy tờ (hộ chiếu) tiến hành trao trả cho phía Việt Nam tiếp nhận. Qua xác minh thông tin ban đầu, 2 trường hợp nêu trên khai nhận là Trần Văn Hưng (SN 2001) ngụ thôn 3, xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An và Lê Trung Hậu (SN 2003) ngụ ấp Tân Trung B, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Qua làm việc cả 2 không xuất trình được hộ chiếu theo quy định. Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu đã lập biên bản vi phạm hành chính về việc qua lại biên giới mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh và tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Tuần tra, kiểm soát chặt chẽ
Trước tình trạng các đối tượng, đường dây tổ chức cho người dân XNC trái phép qua biên giới gây nhiều hệ lụy và ảnh hưởng đến an ninh trật tự, lực lượng chức năng BĐBP tỉnh, các đồn biên phòng đã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn khu vực biên giới, quyết liệt triển khai, thực hiện các giải pháp, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn.
Đồn biên phòng cửa khẩu Hoàng Diệu lập biên bản, xử lý hành chính các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép
Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm, BĐBP tỉnh cho biết: Xuất cảnh, nhập cảnh trái phép là hành vi ra khỏi biên giới hoặc vào lãnh thổ Việt Nam không theo quy định của pháp luật về XNC. Vi phạm quy chế về khu vực biên giới và XNC trái phép làm cho tình hình trật tự, an toàn xã hội ở biên giới mất ổn định, là một trong những điều kiện làm nảy sinh các loại tội phạm. Chúng tôi đã chủ động tham mưu Bộ Chỉ huy chỉ đạo các đơn vị xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh trấn áp tội phạm trên các tuyến và địa bàn trọng điểm, ngăn chặn XNC trái phép trên biên giới; phối hợp với các lực lượng chức năng mở đợt cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm và XNC trái phép, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn biên giới.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng chuyên môn của BĐBP tỉnh và các đồn biên phòng đã phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý 40 vụ/77 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, XNC trái phép. Trong đó, khởi tố vụ án hình sự 1 vụ/2 đối tượng tổ chức cho 5 công dân Trung Quốc xuất cảnh trái phép; xử phạt vi phạm hành chính 39 vụ/70 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước 203.250.000 đồng. |
Thời gian tới, dự báo tình trạng các đối tượng hoạt động phi pháp qua biên giới còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường biện pháp nghiệp vụ, tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; duy trì lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, nắm chắc tình hình hoạt động của các loại tội phạm nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các trường hợp XNC trái phép, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.