Thứ 2, 29/09/2025 17:13:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:13, 16/01/2025 GMT+7

Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo mới

Văn Tuyên
Thứ 5, 16/01/2025 | 08:13:15 6,613 lượt xem
BPO - Soạn văn bản giả một đơn vị quân đội có đóng dấu đỏ, liên hệ giao dịch mua bán qua Zalo, nhóm đối tượng đã diễn một vở kịch mua thực phẩm để phục vụ hội nghị tổng kết cuối năm của đơn vị và làm quà từ thiện dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 nhằm lừa đảo tiểu thương tại TP. Đồng Xoài. Thấy khách hàng là đơn vị bộ đội, tiểu thương rất yên tâm chuẩn bị hàng để giao. Tuy nhiên, nhờ sự cảnh giác của người dân nên màn kịch của những kẻ lừa đảo phải hạ sớm. Đây là bài học về tinh thần cảnh giác trước các chiêu thức lừa đảo qua mạng xã hội hiện nay.

Từ cuộc điện thoại bất ngờ…

Chị N.T.H là tiểu thương bán thực phẩm tại chợ Đồng Xoài, TP. Đồng Xoài. Để thuận lợi giao dịch với khách hàng, chị đã công khai số điện thoại và Zalo của mình tại sạp hàng nơi mình đang kinh doanh. Một ngày giữa tháng 12-2024, có số điện thoại lạ gọi cho chị N.T.H và tự giới thiệu là Đặng Văn Nam (Zalo Nam Dang), làm việc ở bộ phận hậu cần, thuộc đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn. Để chuẩn bị cho buổi liên hoan sau lễ tổng kết cuối năm của đơn vị kết hợp với tặng quà hộ nghèo dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sắp tới, bộ phận hậu cần của đơn vị cần đặt mua một số thực phẩm.

Để chị N.T.H yên tâm với cuộc giao dịch này, vị khách lạ còn kết nối Zalo với chị N.T.H và gửi qua Zalo cho chị bảng kê mua hàng đề ngày 20-12-2024, có đầy đủ chữ ký và dấu đỏ của một đơn vị quân đội. Trong đó, vị khách đặt mua 10kg thịt dê với giá 390 ngàn đồng/kg và 600 hộp thịt gà với giá 120 ngàn đồng/hộp. Tổng số tiền cho số hàng này là 75,9 triệu đồng. Riêng số hộp thịt gà, vị khách gửi vào Zalo chị N.T.H một phiếu xuất kho của đơn vị tên là Home Farm, với số hotline 039591333. Nội dung phiếu xuất kho này cho biết trước đó vào ngày 3-9-2024, Home Farm đã xuất bán cho đơn vị 2.000 hộp thịt gà với giá 130 ngàn đồng/hộp.

 …đến lộ chiêu trò lừa đảo

Thấy mối hàng lớn của một đơn vị quân đội đặt thì chị N.T.H rất yên tâm nhận lời và đi chuẩn bị hàng cho khách. Sau đó, vị khách tiếp tục gọi điện thoại đặt thêm 10kg thịt dê. Để kịp có hàng giao cho khách, chị N.T.H phải huy động người trong gia đình mổ thêm dê. Thời điểm đó, một mặt vị khách hối thúc chị làm hàng nhanh để giao kịp cho đơn vị chuẩn bị bữa tiệc, mặt khác, vị khách khéo léo gợi ý chị N.T.H liên hệ với đơn vị Home Farm lấy giúp 600 hộp thịt gà như ghi trong bảng kê mua hàng. Tin tưởng nên chị N.T.H gọi điện thoại vào số hotline 039591333 để đặt hàng. Phía đầu dây bên kia có người phụ nữ nghe điện thoại và xác nhận là đơn vị cung cấp thịt gà. Người này cũng khẳng định trước đó đã cung cấp cho đơn vị quân đội này 2.000 hộp thịt gà với giá 130 ngàn đồng/hộp. Để nhận được hàng, người mua cần chuyển khoản tiền mua hàng vào tài khoản ngân hàng do họ cung cấp.

Báo cáo kê mua hàng có đầy đủ chữ ký và dấu đỏ

Phiếu xuất kho 2.000 hộp thịt gà và zalo Nam Dang đã chặn tin nhắn

Không để mất mối hàng lớn của đơn vị bộ đội nên dù không có sẵn tiền trong tài khoản ngân hàng, chị N.T.H vẫn đi gặp người thân để vay tiền chuyển vào tài khoản mua 600 hộp thịt gà cho khách. Trong quá trình chị N.T.H đi vay tiền, có người nghe và biết giao dịch của chị nên đã nhắc nhở chị phải cảnh giác với giao dịch này. Nửa tin, nửa ngờ với lời cảnh báo của người thân nên chị N.T.H đã yêu cầu vị khách đến nhận thịt dê trước, sau đó sẽ giúp mua số thịt hộp. Nghe lời đề nghị này của chị N.T.H, vị khách đã đưa ra nhiều lý do không đến nhận thịt dê. Đến quá trưa, vị khách này ngắt điện thoại và chặn tin nhắn Zalo của chị N.T.H. Lúc này, chị N.T.H mới “tỉnh ra” là mình vừa thoát được một bẫy lừa đảo.

Nâng cao cảnh giác

Mới đây, ở chợ Thuận Phú, huyện Đồng Phú xảy ra một vụ lừa đảo tương tự. Một tiểu thương bán thịt cũng bị những kẻ lừa đảo diễn vở kịch mua thực phẩm phục vụ tiệc mừng tổng kết cuối năm và mua thịt hộp làm quà tặng hộ nghèo dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Các đối tượng đã lừa đảo được hơn 40 triệu đồng tiểu thương gửi vào tài khoản ngân hàng cho chúng. Ngoài ra, tiểu thương này cũng bị “bom hàng” hơn 40kg thịt các loại.

Đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Các đối tượng đã câu kết với nhau và đánh vào lòng tin của các tiểu thương để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để không rơi vào bẫy lừa đảo này, người dân và các tiểu thương hãy nêu cao tinh thần cảnh giác trong quá trình mua bán, giao dịch hàng hóa, nhất là các loại thực phẩm tươi sống với số lượng lớn trong dịp cuối năm. Nếu khách mua hàng là người lạ, phải gặp trực tiếp thì mới thực hiện giao dịch chuyển tiền mua bán. Cương quyết không chuyển tiền vào tài khoản của người lạ. Khi gặp tình huống nêu trên hãy thông báo ngay cho cơ quan công an gần nhất, để có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này.

216752

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?