
(Nguồn: Lê Minh Sơn/Vietnam+)
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông cho biết chỉ trong 2 ngày Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe có hiệu lực thi hành (ngày 1 và 2-1-2025), Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 25.079 trường hợp vi phạm; tạm giữ 169 xe ô tô, 8.147 xe mô tô, 245 phương tiện khác; tước 4.261 giấy phép lái xe các loại.
Trong đó vi phạm về nồng độ cồn là 6.079 trường hợp; vi phạm về tốc độ 5.405 trường hợp; chở hàng quá tải trọng 515 trường hợp; quá khổ giới hạn 60 trường hợp; vi phạm ma túy 60 trường hợp; không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông 682 trường hợp; 2.808 trường hợp không đội mũ bảo hiểm…
Nghị định 168 quy định tăng nặng mức xử phạt đối với một số nhóm hành vi, hành vi vi phạm, chủ yếu là các lỗi cố ý, là nguồn nguy hiểm cao độ và là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông.
Ví dụ, lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, đi ngược chiều của đường một chiều, người điều khiển xe ô tô bị phạt từ 18-20 triệu đồng. Với hành vi này, người điều khiển xe mô tô bị phạt từ 4-6 triệu đồng.
Vi phạm nồng độ cồn vượt quá 50mg-80mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg-0,4mg/1 lít khí thở… người điều khiển xe ô tô bị phạt từ 18-20 triệu đồng, còn người điều khiển xe mô tô bị phạt 6-8 triệu đồng.
Đáng chú ý, nếu người điều khiển xe ô tô có hành vi lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường bộ sẽ bị phạt lên tới 40-50 triệu đồng; điều khiển xe mô tô lạng lách, đánh võng bị phạt 8-10 triệu đồng.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026